Phía sau chiếc váy của Brad Pitt

Brad Pitt từng gây chú ý khi diện váy tại sự kiện quảng bá phim 'Bullet Train'. Nhà thiết kế Haans Nicholas Mott là người làm ra bộ đồ.

Ở tuổi 58, Brad Pitt đang trải nghiệm những sở thích mới, suy nghĩ lại công việc và thử thách bản thân với vẻ ngoài khác biệt. Trong dịp quảng bá bộ phim Bullet Train, nam diễn viên thể hiện hình ảnh mới lạ với loạt trang phục tạo cảm giác vui nhộn, độc đáo.

Haans Nicholas Mott là người đừng sau các bộ đồ. Mẫu váy tông nâu là một trong những thiết kế nổi bật nhất. Nó thể hiện sự phá cách của Brad Pitt. Chia sẻ với GQ, Haans Nicholas Mott đã nói về công việc và cảm nghĩ sau khi hợp tác với ngôi sao hàng đầu.

Haans Nicholas Mott (ảnh một, bên trái) là người thiết kế váy cho Brad Pitt. Ảnh: Getty, GQ.

Mẫu váy thể hiện hình ảnh mới

"Tôi thích làm việc với Brad Pitt. Anh ấy hiểu rõ bản thân muốn trở thành một người như thế nào trong thế giới này", Haans Nicholas Mott nói.

Anh cho biết thêm chính Brad Pitt đã đề xuất ý tưởng mặc váy màu cà phê. Haans Nicholas Mott cũng nhấn mạnh Brad Pitt là người đặc biệt. Nam diễn viên có cái nhìn độc đáo về màu sắc, phom dáng và hoa văn trang phục. Kết hợp với tư duy của Brad Pitt, Haans Nicholas Mott đã tạo ra những bộ đồ thể hiện sự khác biệt.

Trong quá trình quảng bá phim, ở Berlin, Brad Pitt mặc váy bằng vải lanh màu nâu phối cùng boots cao cổ. Tại Paris, nam diễn viên diện bộ đồ 2 mảnh sáng màu, tạo cảm giác thoải mái, dễ chịu. Những khoảnh khắc thời trang của nam diễn viên trong quá trình quảng bá phim đã thể hiện được hình ảnh đặc trưng của nhà thiết kế. Phụ kiện, trang phục đều mang phong cách riêng, tạo cảm giác nhẹ nhàng mà thoải mái.

Brad Pitt thể hiện khía cạnh mới lạ qua trang phục. Ảnh: Getty.

Bên cạnh đó, trên thảm đỏ, Brad Pitt thể hiện khía cạnh vui nhộn khi tạo dáng chụp hình. Những bộ đồ giúp nam diễn viên thêm phần linh hoạt. Hình ảnh này nhìn khác biệt khi so sánh với những lúc Brad Pitt mặc suit đen lịch lãm.

Chiếc váy dài đến đầu gối, quần có gắn dây rút... trở thành công cụ để Brad Pitt thể hiện khía cạnh mới lạ. Đồng thời, chúng giúp nam diễn viên dễ dàng tạo dáng như nhảy cao, chạy trước máy quay. Các thiết kế mang lại cảm giác thoải mái hơn bộ tux cổ điển.

Tranh luận về sự nam tính

Mẫu váy do Haans Nicholas Mott thiết kế đã khơi lại những tranh luận về sự nam tính. Từ lâu, Brad Pitt đã liên quan đến những tranh cãi này. Vào năm 1999, nam diễn viên diện mẫu váy sequin khi lên trang bìa tạp chí Rolling Stone. Những hình ảnh được tung ra khi Brad Pitt đang quảng bá cho Fight Club.

Đến năm 2004, chia sẻ với tờ Vogue Anh, Brad Pitt cho rằng: "Nam giới sẽ mặc váy vào mùa hè tới. Tôi dự đoán như vậy". Vào năm 2022, nam diễn viên tiếp tục gây chú ý khi diện chân váy trong dịp quảng bá phim.

Khoảnh khắc nam diễn viên mặc váy bị cho là làm suy thoái sự nam tính. Ảnh: Getty.

Nhiều nghệ sĩ nam từng mặc váy khi xuất hiện trước công chúng. Trước Brad Pitt, Dennis Rodman đã làm điều đó vào những năm 1990. Đây cũng là một trong những khoảnh khắc đầu tiên phá bỏ ranh giới giới tính trong thời trang. Ngày nay, Lil Nas X, Harry Styles... đang khiến trào lưu nam giới mặc váy phổ biến rộng.

Tuy nhiên, Brad Pitt được xem như trường hợp khác biệt. Từ trước đến nay, nam diễn viên thường xuyên xuất hiện với hình tượng lịch lãm, nam tính. Bởi vậy, khi Pitt mặc váy, nhiều người cho rằng hành động này làm suy giảm hoặc khiến khán giả định nghĩa lại sự nam tính.

Trước những tranh cãi về trang phục, Brad Pitt tỏ ra thoải mái. Khi được hỏi vì sao chọn mặc váy, nam diễn viên chia sẻ về sự thoải mái.

Giai Kỳ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/phia-sau-chiec-vay-cua-brad-pitt-post1344812.html