Phía sau chuyện nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An bị cấm xuất cảnh

Tối 8.4.2017, khi ông Lê Thanh Liêm – nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An - cùng gia đình làm thủ tục xuất cảnh đi du lịch Nhật Bản ở sân bay Tân Sơn Nhất, đã bị cơ quan an ninh sân bay ách lại theo yêu cầu của Công an tỉnh Long An. Phía sau việc cấm xuất cảnh đối với ông Liêm là cả câu chuyện phiền phức, kéo dài cho tới nay.

Công trình tòa nhà "4 cơ quan" liên quan đến vụ việc.

Vì sao bị cấm xuất cảnh?

Tháng 4.2014, Cty TNHH TM DV Đông Nam Á (Cty ĐNA, TP.Tân An) trúng thầu “Cung cấp và lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh” cho tòa nhà “4 cơ quan” thuộc Sở Y tế Long An (TT Kiểm nghiệm dược phẩm - mỹ phẩm, TT Giám định y khoa, TT Pháp y và Chi cục ATVSTP). Hợp đồng trọn gói của dự án trị giá 1,92 tỉ đồng, do Sở Y tế Long An làm chủ đầu tư.

Theo nội dung gói thầu thì tiêu chuẩn hàng hóa được quy định cụ thể như sau: Camera, đầu ghi kỹ thuật số xuất xứ Nhật Bản; ổ cứng lưu trữ xuất xứ Mỹ; dây cáp mạng xuất xứ Đài Loan (Trung Quốc).

Tuy nhiên, Cty ĐNA khi thi công đã lắp đặt thiết bị không đúng xuất xứ. Hàng hóa cũng do các hãng của Nhật Bản, Mỹ sản xuất, nhưng không phải sản xuất tại “chính quốc”, mà tại Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia. Sau khi kiểm tra, Sở Y tế Long An vẫn đồng ý cho tiếp tục lắp đặt các thiết bị này.

Ngày 12.11.2015, UBND tỉnh Long An cho thanh tra gói thầu này. Theo kết luận thanh tra (ký ngày 22.8.2016), Sở Y tế Long An đồng ý cho thay đổi thiết bị có nhãn mác không đúng xuất xứ như hợp đồng với Cty ĐNA, mà không điều chỉnh lại giá hợp đồng, dẫn đến thanh toán cao hơn thực tế số tiền trên 735 triệu đồng.

Ngày 22.12.2016, UBND tỉnh Long An chuyển kết luận thanh tra sang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An. Tháng 2.2017, ông Liêm nhận Quyết định cho thôi nhiệm vụ GĐ Sở Y tế để chờ về hưu. Tối 8.4, ông Liêm cùng gia đình ra sân bay Tân Sơn Nhất để đi du lịch Nhật Bản, nhưng đã bị công an cửa khẩu ách lại theo yêu cầu của Công an Long An. Ngày 1.12.2017, ông Liêm chính thức nhận quyết định nghỉ hưu.

Sở Y tế Long An, nơi ông Liêm có nhiều năm làm giám đốc.

Ông Liêm từng thoát hiểm

Ngày 11.12.2017, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lê Thanh Liêm, về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Hai ngày sau, VKSND tỉnh Long An ký quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với ông Liêm.

Ngày 21.3.2018, VKSND tỉnh Long An ký quyết định chuyển vụ án cho Cơ quan CSĐT Công an TP.Tân An để điều tra theo thẩm quyền. Ngày 3.8.2018, Cơ quan CSĐT Công an TP.Tân An ra kết luận điều tra vụ án hình sự số 63, chuyển toàn bộ hồ sơ đến VKSND TP.Tân An, đề nghị truy tố bị can Lê Thanh Liêm tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ông Liêm đã gửi đơn khiếu nại đến các bộ, ngành ở Trung ương, vì cho rằng Kết luận điều tra số 63 của Cơ quan CSĐT Công an TP.Tân An là không đúng vì gói thầu lắp đặt thiết bị camera chưa được quyết toán như kết luận thanh tra của UBND tỉnh Long An. Ông Liêm cho rằng, trong vụ việc này ông không làm sai.

Trong cuộc đời làm GĐ Sở Y tế Long An, ông Liêm từng đối mặt với hoàn cảnh khó khăn tương tự, thậm chí số tiền “chênh lệch” mà ông phải từng chịu trách nhiệm lên đến hàng chục tỉ đồng.

Theo kết luận số 2433/KL-UBND ngày 30.7.2014 của UBND tỉnh Long An, trong 2 năm 2010 - 2011, trong công tác đấu thầu của Sở Y tế Long An, giá trúng thầu cao hơn giá kế hoạch được duyệt với tổng giá trị chênh lệch hơn 23,66 tỉ đồng.

Cũng theo kết luận trên, cần tổ chức kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý về những sai phạm trong thực hiện nhiệm vụ đấu thầu thuốc đối với GĐ Sở Y tế Long An – ông Lê Thanh Liêm và các cán bộ dưới quyền.

Tuy nhiên, theo ông Liêm thì việc đấu thầu thuốc nói trên, Sở Y tế Long An đã thực hiện đúng quy định của Bộ Y tế và Bộ Tài chính. Cả nước cùng thực hiện đấu thầu thuốc theo cách tương tự chứ không riêng gì tỉnh Long An. Cuối cùng, ông Liêm đã chứng minh được mình “làm đúng” trong vụ việc này.

Lần này, ở công trình “tòa nhà 4 cơ quan”, ông Liêm có thoát hiểm nổi không?

Kỳ Quan

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/phia-sau-chuyen-nguyen-giam-doc-so-y-te-long-an-bi-cam-xuat-canh-633060.ldo