Phía sau mẫu áo đấu may mắn của Croatia

Mẫu áo đấu kẻ caro trở thành tâm điểm sau khi Croatia đánh bại Brazil. Từ những năm 1990, thiết kế được xem như một biểu tượng đại chúng.

Áo đấu có họa tiết kẻ caro đỏ trắng đã đồng hành cùng Croatia trong nhiều năm. Ảnh: Marca.

Brazil bị Croatia loại sau loạt đá luân lưu. Trận đấu giữa Brazil và Croatia không chỉ là cuộc chiến giữa 2 đội tuyển hàng đầu mà còn của những chiếc áo đấu biểu tượng.

Brazil với mẫu áo vàng nổi bật. Trong khi đó, Croatia khoác lên mình thiết kế có họa tiết kẻ caro đỏ trắng. Mẫu áo đã đồng hành cùng đội tuyển trong những trận thắng gần đây.

Họa tiết biểu tượng

Theo The Sporting News, chiếc áo đấu của Croatia tồn tại câu chuyện phía sau.

Họa tiết bàn cờ trên áo đấu của Croatia bắt nguồn từ quốc huy của đất nước này. Chi tiết kẻ caro đỏ trắng xuất hiện trên cả quốc huy và quốc kỳ Croatia.

Tuyển Croatia mặc mẫu áo đấu biểu tượng trong trận thắng Brazil tối 9/12. Ảnh: Marca.

Biểu tượng này đồng hành cùng Croatia trong nhiều thế kỷ. Vì vậy, khi đất nước này giành độc lập vào năm 1991, Miroslav Sutej - người thiết kế quốc kỳ và quốc huy - quyết định biến họa tiết kẻ caro thành một phần quan trọng trong biểu tượng độc lập của Croatia. Do đó, nó được sử dụng để làm áo đấu cho đội tuyển quốc gia.

Áo đấu của Croatia được sản xuất bởi Nike. Mẫu áo sân nhà lấy tông trắng làm chủ đạo. Thiết kế được tô điểm thêm loạt họa tiết kẻ caro đỏ trắng.

"Tôi cảm thấy tự hào khi được khoác lên mình áo đấu của Croatia nhiều lần. Tôi vui mừng khi được bước ra sân trong mẫu áo mới, đồng thời tôn vinh họa tiết cờ caro mang tính biểu tượng", đội trưởng Croatia Luka Modric nhận xét về áo đấu trong một thông cáo báo chí.

Trong khi đó, áo đấu sân khách có màu xanh dương đậm. Họa tiết kẻ caro vẫn xuất hiện nhưng đã được thu hẹp quanh một bên vai. Thiết kế màu xanh đậm được lấy cảm hứng từ cuộc sống về đêm và vẻ đẹp tự nhiên của Croatia. Những ô vuông màu xanh rực rỡ tượng trưng cho làn nước trong xanh của bờ biển.

Mẫu áo đấu được làm từ công nghệ Dri-FIT ADV của Nike. Một chất liệu dệt kim thoáng khí. Chiếc áo làm từ 75% polyester tái chế. Hiện thiết kế được bán lại trên StockX.

Mẫu áo xuất hiện trong các trận thắng tại World Cup 2022

Tại World Cup 2022, trong trận thắng Canada, Japan và Brazil, tuyển Croatia đều mặc mẫu áo kẻ caro đỏ trắng.

Bên cạnh đó, World Cup 2018 được coi là dấu mốc đáng nhớ khi tuyển Croatia giành ngôi vị Á quân. Mẫu áo đấu đỏ trắng đã đồng hành cùng đội tuyển trong giải đấu trừ 2 trận thắng trước Argentina và Anh.

Họa tiết kẻ caro xuất hiện trong quốc huy, quốc kỳ của Croatia. Ảnh: Reuters.

Croatia lần đầu tiên tham dự World Cup với tư cách là một quốc gia độc lập vào năm 1998 tại Pháp. Đội tuyển dừng chân ở vị trí thứ 3. Đây cũng là thời điểm tên tuổi của Davor Suker nổi tiếng toàn cầu. Ngoài ra, tại Euro 1996, tuyển Croatia vào tứ kết. Sau những thành tựu này, mẫu áo đấu độc đáo của Croatia khắc sâu vào tâm trí người hâm mộ.

Aleksandar Holiga, tổng biên tập của trang web thể thao Croatia Telesport, nhận định: "Kể từ đầu những năm 1990, chiếc áo đấu với chi tiết kẻ caro đỏ trắng có mặt khắp mọi nơi ở Croatia, vì đó là cách dễ dàng và thú vị nhất để nói về họ".

Pete Hoppins, nhà thiết kế làm việc với Croatia (và nhiều đội khác) trong suốt 8 năm, nhận thấy: "Áo đấu của Croatia đã và đang trở thành một biểu tượng đại chúng".

Giai Kỳ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/phia-sau-mau-ao-dau-may-man-cua-croatia-post1383496.html