Phía sau một kỳ SEA Games 31 tỏa sáng

Thành công của SEA Games 31 không thể không kể đến sự đóng góp của đội ngũ phóng viên, nhà báo, quay phim… đến từ các hãng thông tấn quốc gia, các cơ quan báo chí trong và ngoài nước.

Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam khu vực Đông Bắc tác nghiệp tại SEA Games 31. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Phóng viên TTXVN phỏng vấn siêu đại kiện tướng cờ vua Việt Nam Lê Quang Liêm tại SEA Games 31. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Phóng viên của Indonesia tác nghiệp tại nhà thi đấu Đại Yên, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Tình nguyện viên dẫn đoàn của Việt Nam trao đổi cùng đoàn vận động viên Thái Lan tại Cung quy hoạch , hội chợ và triển lãm tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Các tình nguyện viên trên bãi cát tại sân thi đấu bóng chuyền sau 1 ngày dẫn đoàn tham gia thi đấu tại SEA Games 31. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Phóng viên của Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh truyền hình trực tiếp tại nhà thi đấu Đại Yên, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Cán bộ, chiến sĩ kiểm soát vé mời xem bóng đá của cổ động viên trước khi vào sân. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/photo-phia-sau-mot-ky-sea-games-31-toa-sang/792064.vnp