Phía sau mốt quần cạp trễ và tuyên bố 'không sai' từ Cổ Lực Na Trát

Xu hướng diện quần lộ nội y không còn mới lạ. Trào lưu này khiến nhiều nghệ sĩ Trung Quốc và Hàn Quốc bị chỉ trích.

Cổ Lực Na Trát bị bắt gặp diện mốt lộ nội y tại Disneyland (Thượng Hải, Trung Quốc), theo Sina. Mỹ nhân Tân Cương mặc trang phục từ thương hiệu Alexander Wang. Bộ đồ khiến Cổ Lực Na Trát trở thành tâm điểm của loạt chỉ trích.

Trên mạng xã hội Trung Quốc, nhiều người cho rằng nữ diễn viên mặc phản cảm, không phù hợp với nơi công cộng, có nhiều trẻ em như Disneyland. Ngoài ra, một số ý kiến chỉ ra rằng quần áo của Cổ Lực Na Trát nhìn "kỳ quặc".

Trước việc ý kiến tranh cãi bùng nổ, Cổ Lực Na Trát khẳng định: "Tôi không thấy mình sai chỗ nào khi mặc như vậy". Bên cạnh đó, nữ diễn viên kêu gọi phái đẹp đừng ngần ngại, hãy mặc những gì bản thân muốn.

Mốt lộ nội y chưa được chào đón

Giống như Cổ Lực Na Trát, nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc đón nhận các bình luận trái chiều khi theo mốt diện quần lộ nội y.

Đầu năm 2023, các thành viên nhóm nhạc (G)I-DLE vướng tranh cãi về trang phục biểu diễn tại concert. Minnie, Soyeon và Yuqi diện mốt quần cạp trễ, lộ nội y.

Các nghệ sĩ ở châu Á bị chỉ trích vì mặc quần lộ nội y. Ảnh: Weibo, MK Sports.

Các nghệ sĩ ở châu Á bị chỉ trích vì mặc quần lộ nội y. Ảnh: Weibo, MK Sports.

Các nữ thần tượng gặp phải loạt bình luận tiêu cực, nhất là trang phục của Minnie. Khán giả cho rằng họ mặc quá hở hang. Số khác chỉ trích stylish của nhóm. Dân mạng để lại bình luận như: "Đây là quần à?", "Sao quần lại tụt thấp như thế này".

Minnie không phải thần tượng duy nhất bị chê khi diện quần lộ nội y. Năm 2019, Hwasa mặc quần jeans buông khóa, để lộ quần trong. Dân mạng cho rằng trang phục của nữ ca sĩ là "điên rồ". Ngoài ra, nhiều ý kiến chỉ trích cô cố tình khoe đồ lót để gây chú ý.

Xu hướng mặc quần để lộ nội y được nhiều thần tượng Hàn Quốc ưa chuộng. Yunjin (Le Sserafim) mặc trang phục giống Minnie lên sân khấu và gặp phải loạt chê bai. "Trước đó tôi từng than phiền về bộ đồ của thành viên nhóm Le Sserafim. Xu hướng này thật vô giá trị", "Ai đó hãy mang trào lưu này trở lại những năm 2000 đi", loạt bình luận tiêu cực xuất hiện trên các diễn đàn.

Trái ngược với luồng ý kiến chỉ trích, một số người ủng hộ mốt lộ nội y. Họ nhận định: "Nhiều người đang mặc trang phục theo phong cách Y2K. Tôi không ngạc nhiên khi thấy các thần tượng mặc nó".

Thành viên nhóm nhạc (G)I-DLE diện mốt lộ nội y trong concert. Ảnh: Wikitree.

Không phải trào lưu mới

Thực tế, trào lưu mặc quần để lộ nội y không phải xu hướng mới mẻ. Xu hướng này từng phủ sóng mạnh mẽ vào những năm 2000. Các mẫu quần táo bạo nổi tiếng nhờ Britney Spears, Halle Berry.

L'Officiel nhận định trào lưu mặc quần để lộ nội y đang thống trị làng mốt trong năm 2023. Xu hướng này còn được gọi với cái tên "visible underwear".

Những tên tuổi nổi tiếng như Kendall Jenner, Bella Hadid, Emily Ratajkowski dẫn đầu xu hướng. Mặt khác, Miu Miu cũng là một trong những nhà mốt khiến "visible underwear" được ưa chuộng rộng rãi. Trong bộ sưu tập Thu 2022, Miu Miu giới thiệu các mẫu váy cạp trễ, để lộ viền nội y.

Xu hướng mặc quần cạp trễ lộ nội y được nhiều người mẫu ưa chuộng. Ảnh: Vogue, Glamour.

Bộ sưu tập Xuân Hè 2023 của Coperni, Jacquemus cũng xuất hiện các mẫu quần tụt hở nội y.

Khác với mốt không mặc quần, "visible underwear" chỉ để lộ một phần của đồ lót. Xu hướng này nổi lên vào đầu những năm 2000 với hình ảnh nghệ sĩ mặc quần cạp trễ, lộ dây quần trong. Trở lại vào năm 2022, trào lưu này có nhiều đổi mới.

Người mặc có thể để lộ dây quần, cạp quần tùy phong cách. Bên cạnh đó, thay vì mặc quần cạp trễ, nhiều người diện mốt này với quần nỉ, váy len gập cạp. Điều này giúp tạo hình của họ thêm năng động, đa dạng phong cách.

Chia sẻ với The Zoe Report, stylist Beverly Nguyễn chỉ ra một số điều cần chú ý khi mặc kiểu trang phục này. "Điều quan trọng nhất là tỷ lệ và cách xếp lớp trang phục. Bạn nên chú ý để quần lót không bị lộ ra quá nhiều", cô nói.

Việc để nội y lộ nhiều có thể dẫn đến tình trạng tổng thể trang phục nhìn lộn xộn, kém sành điệu. Mặt khác, người mặc nên để tâm đến việc kết hợp màu sắc khi diện mốt lộ nội y.

Giai Kỳ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/phia-sau-mot-quan-cap-tre-va-tuyen-bo-khong-sai-tu-co-luc-na-trat-post1426855.html