Phiên bản Al-Qaeda Nam Mỹ bành trướng ở brazil

Chiến thắng trong một cuộc chiến kéo dài hàng thập kỷ ở bang Paráiba phía Đông bắc Brazil đã cho phép Okaida, một băng đảng địa phương được đặt theo tên của nhóm khủng bố Hồi giáo Al-Qaeda, đã mở rộng địa bàn hoạt động và ảnh hưởng ở bang Pernambuco.

Theo một cuộc điều tra của chính phủ tiểu bang, băng đảng này hiện có tới 6.000 thành viên chỉ riêng ở Paráiba, chủ yếu là các thành viên trẻ tuổi bị thu hút bởi danh tiếng của Okaida. Được thành lập vào giữa những năm 2000, Okaida ban đầu không gây ra nhiều tai tiếng bên ngoài bang. Nó chủ yếu liên quan đến một cuộc chiến tranh giành lãnh thổ dài và đẫm máu với băng đảng đối thủ, Estados Unidos (Mỹ).

Nhóm buôn lậu ma túy lớn nhất Brazil, Bộ Tư lệnh Thủ đô thứ nhất (Primeiro Comando da Capital - PCC), đứng đầu với Okaida cho đến khi xảy ra tranh chấp vào năm 2010. PCC sau đó đã liên minh với Estados Unidos. Tuy nhiên, việc mất đồng minh dường như không cản trở sự tăng trưởng của Okaida. Nhóm này đã hợp tác với Bộ Tư lệnh Đỏ (Comando Vermelho - CV) và Familia del Norte, để đối trọng với các động thái PCC hung hăng.

Bằng chứng về việc Okaida mở rộng đến Pernambuco đã xuất hiện vào năm ngoái với vụ bắt giữ các thành viên băng đảng ở thành phố Zona da Mata Norte. Gần 200 sĩ quan cảnh sát và một số máy bay trực thăng đã tham gia cuộc đột kích này, cho thấy các nhà chức trách đã phản ứng nghiêm trọng như thế nào đối với việc băng nhóm lan rộng.

Một số vụ giết người năm 2018 ở thị trấn Camutangam, Pernambuco, cũng được quy cho băng đảng này, với các báo cáo rằng họ đã buộc một số cư dân địa phương rời khỏi nhà và chiếm đoạt chúng. Nhưng Okaida dường như được đặt ở lại Pernambuco. Đầu tháng 4 vừa qua, một thành viên băng đảng khác đã bị bắt tại thủ phủ của bang Recife, liên quan đến việc bán ma túy và thực hiện các vụ cướp.

Okaida và đối thủ của họ, Estados Unidos, đã thu hút sự thù hằn từ tên của chúng. Okaida lấy tên của họ từ nhóm khủng bố Osama bin Laden của tổ chức khủng bố Al Qaeda, và Estados Unidos tự đặt tên cho mình theo kẻ thù của trùm khủng bố Hồi giáo. Nhưng trong một sự đảo ngược của lịch sử, những năm gần đây đã chứng kiến Okaida dần chiếm thế thượng phong trên khắp Paráiba, chiếm lãnh thổ ở các khu vực Mandacaru, Bola da Rede và Novais.

Hình ảnh búp bê sát thủ trên người băng Okaida.

Hình ảnh búp bê sát thủ trên người băng Okaida.

Các quan chức an ninh nhà nước cho biết Okaida đã giành được nhiều thành viên hơn Estados Unidos, vượt xa kẻ thù của họ trên đường phố. Tuy nhiên, trong các nhà tù, các phe phái thường có cánh tù riêng và các cuộc đụng độ đã trở nên nguy hiểm. Chiến lược tuyển dụng của Okaida phần lớn phụ thuộc vào phương tiện truyền thông xã hội - đăng tải các video rap, thực hiện các pha PR nguy hiểm và khoe hình xăm của Chucky, búp bê sát thủ.

Tháng 10-2018, để ăn mừng ngày kỷ niệm của mình, Okaida đã tổ chức buổi ra mắt với các màn bắn pháo hoa lớn ở 6 thành phố trên khắp Paráiba. Một video rap, được ghi lại bởi các thành viên băng đảng trong tù năm 2017, đã gây chú ý gần đây khi tin tức về thành công của Okaida bắt đầu lan truyền.

Mặc dù Okaida với 6.000 thành viên có vẻ nhỏ so với 30.000 thành viên được PCC tuyên bố trên toàn quốc, nhưng sự tập trung trong khu vực và khả năng thu hút các thành viên mới của họ khiến cho băng đảng này trở thành một lực lượng hình sự được cho là đáng gờm ở Brazil.

Thùy Dương

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/ho-so-interpol-cstc/phien-ban-al-qaeda-nam-my-banh-truong-o-brazil-547729/