Phiên bản nam của bộ 3 Song Hye Kyo - Kim Tae Hee - Jun Ji Hyun là ai?

Đâu là những cái tên có thể xem như phiên bản nam của 3 tượng đài nhan sắc xứ Hàn? Chủ đề này hiện đang được các khán giả thảo luận sôi nổi.

Trong làng giải trí có một thuật ngữ gọi là "Troika". Nó dùng để nói về những ngôi sao tiêu biểu dẫn đầu xu hướng. Các tiêu chí được xét đến là độ nổi tiếng, nhan sắc cùng với diễn xuất. Vốn dĩ, biệt danh này dùng để gọi Song Hye Kyo, Kim Tae Hee cùng với Jun Ji Hyun. Thế nhưng, nếu muốn tìm ra "Troika" trong số các nam diễn viên Hàn Quốc, đâu là cái tên xứng đáng được lựa chọn vào thời điểm hiện tại?

Ten Asia gọi tên Lee Do Hyun, Lee Jun Ho và Do Kyung Soo

Lee Do Hyun - Lee Jun Ho - Do Kyung Soo được đánh giá là phiên bản nam của bộ ba Kim Tae Hee - Song Hye Kyo - Jun Ji Hyun.

Lee Do Hyun - Lee Jun Ho - Do Kyung Soo được đánh giá là phiên bản nam của bộ ba Kim Tae Hee - Song Hye Kyo - Jun Ji Hyun.

Theo trang tin nổi tiếng Ten Asia, đáp án cho câu hỏi trên là Lee Do Hyun, Lee Jun Ho cùng với Do Kyung Soo. Xét về vẻ ngoài, sự cuốn hút của bộ ba này đương nhiên chẳng có gì để bàn cãi. Còn về thực lực, họ đều đang chứng tỏ mình một cách vô cùng mạnh mẽ.

Thời điểm hiện tại, Lee Do Hyun đang gây được nhiều ấn tượng khi hóa thân thành nhân vật Choi Kang Ho trong "Người mẹ tồi của tôi". Đây là một vai diễn khó, vì anh phải thể hiện hai sắc thái rất khác nhau của nhân vật, người đã mất trí nhớ và sống với tâm hồn của cậu bé 7 tuổi sau một vụ tai nạn.

Cùng với Ra Mi Ran, Lee Do Hyun được khen ngợi nhiều và góp phần quan trọng giúp tác phẩm này đạt tỷ suất lượt xem tốt: 8.446% cao nhất trong số các phim phát sóng cùng khung giờ.

Lee Do Hyun đang gây được nhiều ấn tượng với vai Choi Kang Ho trong "Người mẹ tồi của tôi".

Trước đó, ngôi sao 28 tuổi cũng ghi điểm nhờ việc sẵn sàng thử thách bản thân bằng cách hóa thân thành các nhân vật không trùng lặp trong "Trở lại tuổi 18", "Ngôi nhà ma quái", "Tuổi trẻ của tháng 5", "Melancholia" và "The Glory”.

Khác với Lee Do Hyun, Lee Jun Ho và Do Kyung Soo xuất thân là những ca sĩ thần tượng. Chính vì thế mà giống như bao đồng nghiệp khác, họ bị gắn mác "idol đóng phim" khi đá chéo sang bộ môn nghệ thuật thứ 7.

Nếu theo dõi hành trình diễn xuất kéo dài 12 năm của Lee Jun Ho, chúng ta có thể nhận ra một điều rằng anh là người không muốn bị đóng khung vào một hình tượng. Ban đầu, dĩ nhiên Lee Jun Ho phải chấp nhận những vai ít đất diễn.

Yi San của “Cổ tay áo màu đỏ” là vai diễn đưa Lee Jun Ho lên vị trí Ảnh đế Baeksang.

Thế nhưng vào năm 2017, khi có cơ hội nhận đảm nhận nhân vật thuộc tuyến chính đầu tiên trong một bộ phim truyền hình, anh lập tức thể hiện một vai diễn khó. Cụ thể, đó là nhân vật giám đốc tài chính lươn lẹo và đầy thủ đoạn trong "Sếp Kim đại tài".

Với vai Lee Kang Doo trong bộ phim "Khoảng cách tình yêu", anh lại mang tới hình ảnh một người đàn ông sở hữu vẻ ngoài bất cần, từng chịu tổn thương trong quá khứ nhưng luôn khao khát yêu và được yêu.

Đỉnh cao trong sự nghiệp diễn xuất của Lee Jun Ho dĩ nhiên phải là Yi San trong "Cổ tay áo màu đỏ". Tác phẩm này không chỉ tạo nên cơn sốt lớn trong năm 2021 mà còn "càn quét" rất nhiều giải thưởng danh giá tại xứ Hàn. Bản thân Lee Jun Ho đã trở thành Ảnh đế tại Lễ trao giải Baeksang lần thứ 58. Rõ ràng, đây là bằng chứng không thể đanh thép hơn cho tài năng của anh.

Do Kyung Soo được bầu chọn là Diễn viên mới xuất sắc ở cả 2 giải thưởng điện ảnh danh giá Baeksang và Rồng Xanh.

Về phần Do Kyung Soo, anh được xem như viên ngọc quý của nhà SM khi đạt được thành công ở cả lĩnh vực ca hát lẫn diễn xuất. Anh từng được nhà phê bình Heo Ji Woong khen ngợi khi thể hiện thành công vai nam phụ Han Kang Woo trong phim truyền hình "Chỉ có thể là yêu" của Zo In Sung và Gong Hyo Jin. Sau đó, anh tiếp tục nỗ lực khẳng định mình bằng việc tham gia các tác phẩm "Tự tin lên nhé", "Lang quân 100 ngày" và "Công tố viên lách luật" với tư cách nam chính.

Ở địa hạt điện ảnh, Do Kyung Soo cũng đạt được những thành công nhất định. Anh góp mặt trong 2 phần của bom tấn "Thử thách thần chết", đồng thời từng được bầu chọn là Diễn viên mới xuất sắc nhất ở cả 2 giải thưởng điện ảnh cao quý Baeksang và Rồng Xanh nhờ vai nam chính trong "Anh tôi vô số tội".

Khán giả Việt phản ứng ra sao?

Thời điểm hiện tại, chủ đề này đang được bàn tán khá sôi nổi. Có những khán giả đồng tình với quan điểm mà Ten Asia đưa ra, nhưng cũng có những ý kiến phản đối. Họ cho rằng vẫn còn đó những cái tên xứng đáng hơn như Won Bin, Hyun Bin, Nam Goong Min, Ji Chang Wook hay Lee Min Ho.

Khán giả đưa ra những ý kiến trái chiều về việc đâu là phiên bản nam của bộ ba Song Hye Kyo - Kim Tae Hee - Jun Ji Hyun.

Tất nhiên, mỗi người đều có lập luận của riêng mình. Dẫu vậy, dù sao đi nữa thì độ nổi tiếng, vẻ ngoài và tài năng của cả Lee Do Hyun, Do Kyung Soo lẫn Lee Jun Ho đều là những điều mà ai cũng phải công nhận.

Đào Anh Tú

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/phien-ban-nam-cua-bo-3-song-hye-kyo-kim-tae-hee-jun-ji-hyun-la-ai-20230524154056333.htm