Ấn Độ bắt đầu xem xét giấy phép với vaccine của AstraZeneca

Sau khi Anh cấp phép sử dụng cho vaccine Covid-19 của liên danh Đại học Oxford và hãng dược phẩm AstraZeneca, ngày 30/12, Ấn Độ đã bắt đầu quy trình xét duyệt giấy phép sử dụng khẩn cấp với loại vaccine này.

Một ủy ban độc lập gồm các chuyên gia trong lĩnh vực y tế và vaccine do Cơ quan quản lý dược phẩm Ấn Độ lập ra sẽ đánh giá đề xuất của Viện Huyết thanh Ấn Độ liên quan tới loại vaccine có tên gọi là Covishield. Covishield là phiên bản sản xuất tại Ấn Độ của dòng vaccine do AstraZeneca và Đại học Oxford hợp tác phát triển. Sản phẩm này sẽ do Viện Huyết thanh Ấn Độ, có trụ sở tại thành phố Pune, bang Maharastra sản xuất.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi thăm Viện Huyết thanh - nơi đang sản xuất vaccine Covishield. Ảnh: ANI

Trước đó, trong giấy phép sử dụng cấp cho loại vaccine này, cơ quan quản lý dược của Anh cho phép sử dụng với người trên 18 tuổi nhưng khuyến cáo cần phải tiêm đủ 2 mũi. Mũi nhắc lại được tiến hành sau mũi đầu tiên từ 4 đến 12 tuần. Việc nhà chức trách Anh chính thức cho phép sử dụng vaccine Covid-19 của AstraZeneca đã mở đường cho Tổng cục quản lý Dược phẩm Ấn Độ xem xét đơn đề nghị với Covishield.

Viện Huyết thanh Ấn Độ đã trình đơn xin cấp phép sử dụng khẩn cấp cho Covishield từ đầu tháng 12. Tuy nhiên, ủy ban cố vấn độc lập đã đề nghị công ty dược Ấn Độ cập nhật thêm dữ liệu và chờ tới khi nhà chức trách Anh phê duyệt loại vaccine này.

Hãng dược AstraZeneca đã ký thỏa thuận với Viện Huyết thanh hồi đầu năm nay. Theo đó, công ty dược Ấn Độ sẽ được phép sản xuất và phân phối 1 tỷ liều vaccine Covid-19 cho các nước có thu nhập thấp và trung bình. Phía Ấn Độ cũng cam kết sẽ cung cấp 400 triệu liều ngay trong cuối năm 2020.

AstraZeneca cũng có thỏa thuận với nhiều công ty dược khác trên thế giới, cho phép hãng dược của Anh và Thụy Điển này nâng tổng năng lực sản xuất lên 3 tỷ liều vaccine trên toàn cầu vào năm tới.

Tới thời điểm này, vaccine của AstraZeneca gây được sự chú ý nhiều nhất bởi giá thành của một liều vaccine chỉ là 3 USD, bằng 1/6 so với chi phí của các loại vaccine do 2 công ty Mỹ là Pfizer và Moderna sản xuất. Vaccine của AstraZeneca cũng chỉ yêu cầu bảo quản trong môi trường 2-8 độ C, trong khi 2 loại vaccine kia phải được giữ trong nhiệt độ dưới 0 độ C./.

Phan Tùng/VOV-New Delhi

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/an-do-bat-dau-xem-xet-giay-phep-voi-vaccine-cua-astrazeneca-827747.vov