Phiên chợ chất lừ 'ngốn' tiền triệu của giới trẻ Việt

'Cắm trại' suốt 3 ngày để mua sắm, không ít 'trendiez' Việt chi 2-5 triệu đồng cho một ngày shopping ở The New District. Một sinh viên cho biết 'đó là đam mê của thế hệ tụi em'.

Có mặt tại Queen Plaza Kỳ Hòa trên đường Lê Hồng Phong (quận 10, TP.HCM) lúc 12h trưa, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên trước hàng dài các bạn trẻ đang chờ mua mẫu balo mới của một thương hiệu dù trời mưa gió.

“Em cùng các bạn đã ‘cắm trại’ ở đây từ 3 ngày trước để được mua sớm kẻo hết hàng. Không cần ở đây 24/24 nhưng trong suốt 3 ngày này sẽ có người điểm danh, điểm danh xong tụi em có thể về”, bạn Phan Thượng Tuyên (sinh viên năm cuối) chia sẻ.

Gương mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ mệt mỏi vì nhiều ngày liền thức đêm túc trực và tâm lý thấp thỏm sợ hết hàng. Thậm chí, không ít bạn phải ngủ qua đêm trong khu vực bên ngoài phiên chợ để giữ chỗ.

Thực tế, một bộ phận không nhỏ học sinh, sinh viên xếp hàng “cắm trại” để mua về bán lại. Mỗi chiếc balo có giá 480.000 đồng tại phiên chợ này có thể được bán lại với giá từ 750.000-1 triệu đồng. Trò chuyện với chúng tôi, Tuyên cho biết thu về từ 1-2 triệu đồng mỗi đợt hội chợ.

Tham gia vào cộng đồng thời trang đường phố Việt Nam (Vietnamese Street Style Group - VSSG Marketplace), Tuyên và các bạn trẻ cùng chia sẻ về xu hướng thời trang mới và tìm kiếm người mua cho những sản phẩm độc đáo từ các phiên chợ như thế này.

Đến nay, cộng đồng VSSG đã thu hút gần 300.000 bạn trẻ tham gia. Tuy nhiên hiện tại, việc gia nhập VSSG gặp nhiều khó khăn bởi ban quản trị đòi hỏi mỗi thành viên đều phải hiểu rõ về hoạt động của nhóm và thường xuyên tương tác.

Tuy nhiên, tại The New District (Quận Mới), vẫn có nhiều “trendiez” (tạm dịch: bạn trẻ nắm bắt xu hướng mới) sẵn sàng bỏ ra 2-5 triệu đồng cho một ngày mua sắm. Các sản phẩm thời trang và phụ kiện từ nhiều thương hiệu Việt Nam đình đám đều góp mặt tại đây.

“Cứ mỗi cuối tuần có phiên chợ của Quận Mới, em và nhóm bạn sẽ cùng đến mua sắm. Quần áo ở đây không khác gì ở cửa hàng của các thương hiệu này, nhưng tụi em thích cảm giác có hàng nghìn lựa chọn như thế này”, một bạn học sinh lớp 10 nói với chúng tôi, trên tay là 5 túi đồ vừa mua với tổng giá trị khoảng 2 triệu đồng.

Với các bạn trẻ đến đây, săn hàng thời trang hợp “mốt” là đam mê, nên vấn đề tiền bạc hay thời gian bỏ ra cho những phiên chợ hoàn toàn xứng đáng. “Giới trẻ tụi em bây giờ là thế đấy ạ”, một bạn học sinh cấp 3 chia sẻ.

Chủ các gian hàng cho biết doanh thu khi bán tại The New District tốt hơn nhiều so với cửa hàng ở các quận trung tâm của họ. “Tôi bỏ 3 triệu đồng để thuê gian hàng này trong 2 ngày. Chi phí cao hơn các phiên chợ khác trong thành phố nhưng số lượng khách rất đông, hoàn toàn bù lại được”, một chủ gian hàng phụ kiện chia sẻ.

Một điều ấn tượng khác của chúng tôi khi đến với The New District là cách hành xử văn minh của các bạn trẻ tại đây. Số lượng đông đúc nhưng các bạn vẫn xếp hàng ngay ngắn và lịch sự, cũng không hề xảy ra tình trạng vứt rác bừa bãi như nhiều phiên chợ khác. Tuy nhiên, lượng lớn khách tham quan vẫn khiến nhiều bạn lo lắng về vấn đề an toàn tài sản.

Xuất hiện từ tháng 8/2015, The New District là một trong những phiên chợ đầu tiên cho giới trẻ, nhưng đến nay vẫn còn nguyên sức hút bởi sự chọn lọc thương hiệu, với nhiều phong cách sản phẩm độc đáo và các hoạt động hợp “gu” giới trẻ.

Các sản phẩm được bày bán tại The New District trải dài từ trang phục quần, áo, váy cho đến phụ kiện như túi xách, ví tiền, trang sức, tất, mũ nón, hay thậm chí là ốp lưng điện thoại. Điểm chung của những sản phẩm này là phong cách trẻ trung, năng động và hợp xu hướng.

Là một không gian hội chợ kiểu mới cho giới trẻ, The New District cũng chăm chút cho các khu vực vui chơi, ăn vặt và chụp hình, thu hút khá đông bạn trẻ ủng hộ.

Đều đặn 2 tháng một lần, phiên chợ lại làm xôn xao cộng đồng “trendiez” Việt vào các ngày thứ 7 và chủ nhật. Hiện tại, phiên chợ diễn ra tại Queen Plaza Kỳ Hòa đến hết ngày 4/8.

Liêu Lãm - Lan Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/phien-cho-chat-lu-ngon-tien-trieu-cua-gioi-tre-viet-post974252.html