Phiên chợ sách Đà Nẵng -Sách là bạn!

Tối 22-3, phiên chợ sách lần đầu tiên tổ chức tại Đà Nẵng với chủ đề 'Sách là bạn' đã chính thức khai mạc. Đồng chí Đặng Việt Dũng- Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy cùng đông đảo lãnh đạo, người yêu sách và du khách đến dự và thưởng lãm lễ khai mạc phiên chợ sách.

Ông Đặng Việt Dũng- Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng cùng đại diện lãnh đạo, đại biểu cắt băng khai mạc Phiên chợ Sách.

Mặc dù đến tối qua (22-3), Phiên chợ Sách lần đầu tiên được tổ chức ở Đà Nẵng mới chính thức khai mạc, nhưng từ chiều, đã có khá đông khách, độc giả đến xem, chọn mua sách được bày bán tại các gian hàng trước Thư viện Khoa học tổng hợp. Đông khách nhất là các gian hàng: "Sách vì dân. com", "Sách đồng giá 39.000 đồng/kg", "Sách thời bao cấp", "Sách Nhà xuất bản Kim Đồng", "Sách Nhã Nam &Trẻ"... Khi lễ khai mạc bắt đầu, lượng khách đến xem, chọn mua sách càng đông.

Theo chị Kim Thúy- nhân viên ngân hàng, nhà ở Q.Hải Châu- điều khiến chị và các con lấy làm ấn tượng ở Phiên chợ sách này là các gian hàng sách được trình bày theo từng chủ đề, giúp khách hàng- người yêu sách, độc giả thuộc từng độ tuổi đỡ mất thời gian trong việc chọn lựa sách cần tìm mua... Đồng quan điểm này, em Phương Uyên- HS lớp 11 trường THPT Phan Châu Trinh- cho biết, em khá thích thú khi đến gian hàng "Sách thời bao cấp". Mặc dù sách ở đây tuy rất cũ, thậm chí có nhiều cuốn sờn, long gáy, nhưng vẫn rất đáng xem. Em muốn tìm mua một số cuốn tiểu thuyết trinh thám xuất bản thời bao cấp không thấy tái bản nhưng chưa tìm được. "Em rất thích kiểu giấy có màu như thế này. Trông nó hay hay, cổ cổ thế nào ấy. Miễn sách có nội dung hay em sẽ mua liền"...

Các bạn trẻ Đà Nẵng đang chọn mua sách tại các gian hàng.

Sau một hồi lục tìm, cuối cùng ông Hùng -cán bộ hưu trí trú tại Ngã ba Huế- mua được 2 cuốn sách cũ viết về chân dung các nghệ sĩ với giá 20.000 đồng/2 cuốn. Ông vui vẻ chia sẻ, với người yêu sách, "mọt sách" thì không đặt nặng vấn đề về giá cả, miễn tìm mua được cuốn sách hay, sách cần tìm. Hiện ông đang tìm mua cuốn sách viết về chân dung các tướng lĩnh Sài Gòn nhưng chưa thấy. Còn Duy- SV năm thứ 2 khoa điện trường ĐH Duy Tân- cho biết, em tìm đến gian hàng Sách thời bao cấp với hy vọng sẽ tìm mua được cuốn sách viết về lịch sử Việt Nam. Tuy rất thích thú với gian hàng này, nhưng Duy rất khách quan khi cho rằng, ở đây có nhiều cuốn sách không thể đọc được, kể cả khi mua với mục đích sưu tầm cho đủ bộ...

Rất ấn tượng với với gian hàng sách cân ký đồng giá 39.000 đồng/kg, Hoàng Nhi và Phương Nhi đến từ Trường THPT Phan Châu Trinh lấy làm tiếc khi chưa tìm thấy ở quầy sách giá rẻ, phù hợp với túi tiền HS này loại sách mà các em đang cần tìm... Một vài khách hàng cho rằng, so với các Hội Sách ở TP Hồ Chí Minh và Hà Nội, lượng sách đem đến trong Phiên chợ sách lần đầu tiên được tổ chức ở Đà Nẵng không nhiều và phong phú bằng, nhất là sách thời bao cấp và sách đồng giá cân ký...

Qua khảo sát, một trong những thể loại sách được các bạn trẻ tìm mua nhiều là sách hướng dẫn kỹ năng sống, kỹ năng mềm, kỹ năng giải quyết các vấn đề, sách ngoại văn và các loại sách liên quan đến học tập...

Không chỉ có người lớn tuổi, các bạn trẻ cũng tìm đến gian hàng Sách Thời bao cấp để tìm mua sách về đọc. Ảnh: P.T

Bà Lê Thị Bích Phượng- Phó Giám đốc Thư viện Đà Nẵng- cho biết, BTC đã suy nghĩ rất nhiều khi chọn chủ đề cho phiên chợ sách này. Và cuối cùng đã thống nhất chọn chủ đề "Sách là bạn". Đây cũng là chủ đề xuyên suốt cho các phiên chợ tiếp theo, dự kiến tổ chức thường xuyên mỗi quý một lần. "Sách ở trên giá là "sách chết". Sách đến tay người đọc là "sách sống". Mục đích của chúng tôi là muốn sách chạm đến tay người đọc..."- ông Hà Huy Chiến-Giám đốc Công ty Sách- Huế C&C, chia sẻ quan điểm của mình khi đồng tổ chức Phiên chợ Sách này. Cũng theo ông Huy Chiến, một phiên chợ sách chỉ thực sự thành công khi người tổ chức phải biết được nhu cầu người đọc để cung cấp loại sách mà họ cần tìm đọc, lấy người đọc làm trung tâm để phục vụ... Được biết, chỉ tính từ chiều đến đêm khai mạc, các quầy hàng đã bán được hơn 1 tấn sách trên tổng số 20 tấn sách mang đến Phiên chợ sách.

Trong khuôn khổ phiên chợ sách còn có nhiều hoạt động phụ trợ khác như: giao lưu, trao đổi với nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Bổn về tập sách Văn học dân gian Quảng Nam- Đà Nẵng trong đêm khai mạc; Chương trình văn nghệ và kể chuyện của các bé đến từ trường MN 30-4, Nói chuyện và trao đổi về Văn hóa đọc của ông Bùi Văn Tiếng- Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Đà Nẵng, Giao lưu tài năng nhí, Giao lưu trao đổi học tập và tìm hiểu về sách, Giao lưu đêm thơ ca và văn nghệ... diễn ra xuyên suốt trong 3 đêm 4 ngày (từ tối 22 đến chiều 25-3), hy vọng Phiên chợ Sách lần đầu tiên được tổ chức tại Đà Nẵng sẽ lưu lại dấu ấn, trở thành điểm hẹn văn hóa đọc cho những người yêu sách tìm đến trong những phiên chợ lần sau.

P.Thủy

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/68_180695_phien-cho-sach-da-nang-sach-la-ban-.aspx