Phiên chợ sâm Ngọc Linh đạt doanh thu gần 4,2 tỷ

Phiên chợ sâm Ngọc Linh lần thứ 15 diễn ra từ 1 - 3/12/2018 thu hút trên 900 lượt người với doanh thu khoảng 4,35 tỷ đồng, trong đó riêng mặt hàng sâm củ Ngọc Linh bán được khoảng 55kg, thu về gần 4,2 tỷ đồng.

Theo UBND huyện Nam Trà My, có 3 gian hàng trưng bày, giới thiệu cây sâm Ngọc Linh của 06 hộ trồng sâm tại 3 chốt có sản phẩm sâm củ thuộc xã Trà Linh; hơn 20 gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm trên lĩnh vực nông - lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của tỉnh như sâm Ngọc Linh, quế và các loại cây dược liệu.

Phiên chợ Sâm Ngọc Linh luôn thu hút rất đông du khách tham quan, giao dịch.

(Ảnh minh họa: Thanh Huyền)

Cùng với khu ẩm thực và vui chơi giải trí, các đêm diễn ra phiên chợ đều có văn nghệ quần chúng do UBND xã Trà Cang tổ chức với trên 1.000 lượt người đến xem, tạo không khí vui tươi, phấn khởi của người dân trên địa bàn huyện và khách vãng lai.

Bên cạnh việc tuyên truyền về Phiên chợ sâm trên báo chí, truyền hình, tin nhắn điện thoại, trên mạng xã hội Facebook, trên xe khách tuyến cố định... địa phương cũng mở nhật ký phiên chợ trên cổng thông tin điện tử huyện, cũng như phóng sự trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam.

Công tác an ninh trật tự, phân luồng giao thông trước, trong và sau phiên chợ đảm bảo an toàn, tổ tư vấn thường xuyên có mặt để kiểm tra mặt hàng sâm Ngọc Linh, thẩm định, hướng dẫn, tư vấn cho du khách.

Thời gian tới, nhằm tăng cường quản lý chất lượng sâm Ngọc Linh, bảo vệ thương hiệu sản phẩm quốc gia, UBND huyện mong muốn tỉnh Quảng Nam xem xét sửa chữa, nâng cấp một số đoạn tuyến đường giao thông lân cận, hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng Trung tâm tổ chức Phiên chợ hàng tháng sâm Ngọc Linh tại huyện Nam Trà My, đồng thời đầu tư trang thiết bị kỹ thuật, máy móc phục vụ công tác kiểm định chất lượng sâm Ngọc Linh./.

Anh Tuấn

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/kinh-te/phien-cho-sam-ngoc-linh-dat-doanh-thu-gan-4-2-ty-506918.html