Phiên họp toàn thể Khóa họp lần thứ 8 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam – Hungary

Ngày 13/11/2018, tại Bộ Công Thương đã diễn ra Phiên họp toàn thể Khóa họp lần thứ 8 Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác kinh tế Việt Nam – Hungary. Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng, Chủ tịch Phân ban Việt Nam và ông Csaba Balogh – Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao và thương mại Hungary, Chủ tịch Phân ban Hungary đồng chủ trì phiên họp.

Ký kết biên bản ghi nhớ giữa Văn phòng Công nhận chất lượng Việt Nam và Cơ quan Chứng nhận quốc gia Hungary

Phiên họp còn có sự tham gia của các đại diện Văn phòng Chính phủ, các Bộ: Ngoại giao, Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Tư pháp, Thông tin và truyền thông, Tài nguyên và môi trường, Quốc phòng, Giao thông Vận tải, Văn hóa, thể thao và du lịch, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Giáo dục và đào tạo, Khoa học và Công nghệ…

Phía đoàn Phân ban Hungary có đại diện Bộ Ngoại giao và thương mại, Bộ Nông nghiệp, Bộ Tài chính, Cơ quan chứng nhận quốc gia và Hiệp hội nước Hungary. Ngoài ra còn có sự tham dự của ngài Csaba Balogh, Đại sứ Hungary tại Việt Nam và cán bộ Đại sứ quán Hungary tại Việt Nam.

Tại phiên họp, hai đồng Chủ tịch Phân ban hai bên đã thông báo một số nét chính về tình hình phát triển kinh tế xã hội của hai nước trong thời gian qua, điểm lại tình hình hợp tác song phương từ Khóa họp Ủy ban Hỗn hợp lần thứ 7 đến nay.

Trong hơn một năm qua, hai bên đã tích cực trao đổi và ký kết được nhiều biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, quốc phòng, an ninh, tư pháp, y tế, giáo dục, đào tạo. Đáng chú ý là Hiệp định khung hợp tác tài chính trị giá 60 triệu EUR đã được ký lại để tháo gỡ vướng mắc trong việc thực hiện Dự án xây dựng Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ sau một thời gian dài bị trì hoãn. Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt đề xuất 5 dự án trong khuôn khổ Hiệp định khung hợp tác tài chính trị giá 440 triệu EUR.

Đặc biệt, về quan hệ thương mại, thống kê từ Tổng cục Hải quan Việt Nam, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 10 tháng 2018 giữa hai nước đạt 520.470 triệu USD, tăng 90,32% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam và Hungary đạt 340.965 triệu USD, tăng 121,72%, các mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn là hàng dệt may và các phương tiện vận tải và phụ tùng. Kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt 179.505 triệu, tăng 49,98%, trong đó các mặt hàng nhập khẩu chính là dược phẩm, hóa chất, máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác.

Đánh giá về hợp tác thương mại song phương giữa hai nước, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng nhấn mạnh, hiện quan hệ thương mại hai bên đang diễn ra tốt đẹp, con số về kim ngạch xuất nhập khẩu cho thấy sự tăng trưởng bứt phá, ấn tượng chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn, đây là mức tăng trưởng lớn nhất trong quan hệ thương mại song phương của hai bên trong thời gian qua.

Thảo luận của các đại diện hai nước Việt Nam - Hungary tại phiên họp

Tại phiên họp, hai bên đã cùng nhau thảo luận thêm về phương hướng thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới trong tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, khoa học, công nghệ, văn hóa, thể thao và du lịch, giáo dục và đào tạo, tài chính, ngân hàng. Đặc biệt là để tháo gỡ rào cản trong hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước; hai đồng Chủ tịch Ủy ban Hỗn hợp đã thống nhất sẽ tiếp tục tăng cường, tiếp xúc các cơ quan chuyên ngành, các địa phương, doanh nghiệp để thúc đẩy hợp tác tại những lĩnh vực tiềm năng có thế mạnh hợp tác của hai nước, như: y tế, giáo dục đào tạo, xử lý nước sạch, chất thải, công nghệ thông tin, an ninh, quốc phòng, công nghệ chế biến thực phẩm, khoa học công nghệ.

Liên quan đến việc triển khai Hiệp định khung về hợp tác tài chính trị giá 60 triệu EUR, hai bên thống nhất tích cực hoàn tất các thủ tục cần thiết, tháo gỡ mọi vướng mắc đang có để Hiệp định vay sớm có hiệu lực nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ. Đối với Hiệp định khung về hợp tác tài chính trị giá 440 triệu EUR, hai bên thống nhất các lĩnh vực ưu tiên bao gồm: quản lý nước, công nghiệp dược phẩm, y tế, công nghệ thông tin công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm, máy móc thiết bị trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng. Phía Việt Nam sẽ thống nhất danh sách đề xuất dự án trong thời gian sớm nhất.

Hai bên cũng đã khẳng định tầm quan trọng của việc thúc đẩy thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Hungary trong khuôn khổ Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA), và mong muốn Hungary ủng hộ nhằm sớm ký kết và phê chuẩn Hiệp định EVFTA và Hiệp định bảo hộ đầu tư (IPA) trong nhiệm kỳ hiện nay của Nghị viện châu Âu.

Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng đánh giá cao quan hệ hợp tác thương mại giữa Việt Nam-Hungary thời gian qua

Phát biểu tại phiên họp, ông Csaba Balogh – Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao và thương mại Hungary, Đại sứ Hungary tại Việt Nam đã đánh giá tích cực về hợp tác giữa hai bên trên các lĩnh vực thời gian qua. Đồng thời cho biết, thời gian tới Hungary đặc biệt quan tâm và thúc đẩy hợp tác thực hiện dự án về quản lý nguồn nước, y tế, giáo dục, an ninh quốc phòng. Ngoài ra, theo ông Csaba Balogh, để mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Hungary phát triển tốt đẹp, các bộ ngành Việt Nam nếu thấy còn khó khăn, vướng mắc nào trong các lĩnh vực hợp tác giữa hai bên cần tận dụng hệ thống thông tin, kênh ngoại giao để giải quyết, tháo gỡ kịp thời.

Kết luận phiên họp, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng cho hay, trên cơ sở kết quả đạt được, thời gian tới, Việt Nam đề xuất Hungary khẩn trương nghiên cứu các nội dung, thỏa thuận tại các Hiệp định, văn kiện ký kết giữa lãnh đạo hai nước; thúc đẩy triển khai các dự án hợp tác, nhất là các dự án là thế mạnh của Hungary như y tế, giáo dục, khoa học công nghệ. Mặt khác, Hungary sớm hoàn tất thủ tục còn vướng mắc nhằm sử dụng các nguồn vốn ODA hiệu quả; thúc đẩy đàm phán phòng chống tối phạm; an ninh mạng, di cư.

Đặc biệt, hai bên cần tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước tăng cường quan hệ, hợp tác thương mại thông qua các hoạt động giao lưu, tiếp xúc, trao đổi tìm hiểu về thị trường, hoạt động sản xuất tại các hội chợ, triển lãm. Đồng thời, là thành viên tích cực trong EU, Việt Nam mong muốn Hungary có những giúp đỡ, hỗ trợ để các thỏa thuận trong Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và EU sớm có hiệu lực qua đó thúc đẩy quan hệ thương mại Việt Nam – EU phát triển mạnh mẽ hơn”- Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng đề nghị.

Trong khuôn khổ Phiên họp toàn thể của Khóa họp Ủy ban Hỗn hợp lần thứ 8, Cơ quan công nhận quốc gia Hungary (NAA) và Văn phòng công nhận chất lượng Việt Nam (BoA) đã ký kết Bản ghi nhớ (MOU) hợp tác nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực giảm rào cản kỹ thuật trong thương mại (TBT).

Dự kiến Khóa họp lần thứ 9 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam – Hungary về hợp tác kinh tế sẽ diễn ra tại Hungary.

Hoa Quỳnh- Cấn Dũng

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/phien-hop-toan-the-khoa-hop-lan-thu-8-uy-ban-hon-hop-viet-nam-hungary-111667.html