Phiến quân al Shabaab nhận là thủ phạm gây ra vụ đánh bom tại Somalia

Nhóm phiến quân Hồi giáo al Shabaab ngày 30/12 nhận trách nhiệm tiến hành vụ đánh bom tại thủ đô Mogadishu, làm 90 người thiệt mạng cuối tuần qua.

Trong khi đó giới chức Somalia cho biết, một chính phủ nước ngoài đã giúp lên kế hoạch cho vụ tấn công này. Đây là vụ đánh bom đẫm máu nhất trong hơn 2 năm qua tại một quốc gia đang bị tàn phá bởi các vụ bạo lực liên quan đến Hồi giáo cực đoan và xung đột giữa các phe phái kéo dài gần 3 thập kỷ.

Đánh bom kinh hoàng ở Somalia. Ảnh: Reuters.

Nhóm phiến quân al Shabaab, đồng minh của al Qaeda đã nhận trách nhiệm gây ra vụ đánh bom tại trạng kiểm soát Ex-Control, tây bắc thủ đô Mogadishu. “Vụ đánh bom nhằm vào đoàn xe của Thổ Nhĩ Kỳ và các lực lượng của Somalu, khiến họ phải chịu tổn thất lớn”, Ali Mohamud Rage, người phát ngôn của al Shabaab cho biết. Ali Mohamud Rage cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ đã “lấy đi tất cả các nguồn tài nguyên của Somalia”, đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào các binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ tại Somali.

Cơ quan tình báo và an ninh quốc gia Somalia (NISA) không nêu tên quốc gia mà họ cho là liên quan đến vụ tấn công. “Một quốc gia nước ngoài đã lên kế hoạch cho vụ thảm sát người Somalia tại Mogadishu ngày 28/12/2019”, cơ quan này cho biết trên trang Twitter. NISA cho biết, cơ quan này sẽ sử dụng sự hỗ trợ từ một tổ chức tình báo nước ngoài giấu tên trong cuộc điều tra.

Al Shabaab thường xuyên thực hiện các vụ đánh bom nhằm làm suy yếu chính quyền trung ương Somalia - vốn được lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc và của Liên minh châu Phi hậu thuẫn. Trước đó vào năm 2017 một chiếc xe tải chứa bom đã phát nổ gần một tàu chở nhiên liệu tại Mogadishu khiến gần 600 người thiệt mạng. Al Shabaab được cho là thủ phạm tiến hành vụ đánh bom này./.

Hồng Anh/VOV.VN (biên dịch)
Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/phien-quan-al-shabaab-nhan-la-thu-pham-gay-ra-vu-danh-bom-tai-somalia-995567.vov