Phiến quân Daraa tan vỡ, Israel điều xe tăng lên biên giới

Phiến quân ở tỉnh Daraa phía Nam Syria liên tiếp đầu hàng, trong bối cảnh Israel tăng cường binh lực trên cao nguyên Golan giáp với Syria.

SAA thắng lớn ở Daraa, phiến quân lũ lượt đầu hàng

Trong thời gian qua, Lực lượng đặc nhiệm Tiger và các lực lượng khác của SAA, cùng với các đồng minh của họ, đã mở những chiến dịch tấn công dữ dội, giải phóng hơn 275km2, bức hàng hàng ngàn tay súng đối lập ở các khu vực phía Bắc và Đông tỉnh Daraa.

Tuy nhiên, một số nhóm liên kết của Quân đội Syria Tự do và chính phủ Syria đã không đạt được thỏa thuận hòa giải hoàn toàn ở miền nam Syria với sự môi giới của Nga. Do đó, các lực lượng của SAA vẫn đang tiếp tục chiến dịch tiêu diệt các nhóm đối lập ngoan cố ở vùng nông thôn của thành phố Daraa.

Ngày 01/7, Thiếu tướng Alexei Tsygankov, giám đốc trung tâm Nga về hòa giải các phe phái xung đột ở Syria tuyên bố trong một thông cáo báo chí rằng, phiến quân ‘đối lập ôn hòa’ trong ba khu định cư khác ở miền Nam Syria đã đầu hàng Quân đội Ả Rập Syria (SAA).

Theo thông cáo của Bộ quốc phòng Nga, vào ngày 30 tháng 6, các tay súng phiến quân tại các khu định cư Umm Walad, Atbaa và Jebb ở tỉnh Daraa, miền nam Syria đã đầu hàng quân đội Syria.

Theo Thiếu tướng Tsygankov, ít nhất 250 chiến binh đã đầu hàng và giao nộp vũ khí của họ cho SAA, bao gồm hơn 118 vũ khí các loại, ba xe chiến đấu và rất nhiều loại đạn khác nhau.

“Phiến quân ở ba địa phương dân cư Umm Walad, Atbaa và Jebb đã tham gia chế độ ngừng bắn ở khu vực leo thang phía tây nam Syria. Ít nhất 250 chiến binh đã tự nguyện ngừng chống lại các lực lượng chính phủ và quyết định xác minh tình trạng của họ” - ông Tsygankov nói.

Trong khi đó, các chiến binh ở thị trấn Bosra al-Sham lân cận cũng được cho là sắp sửa đưa ra quyết định tương tự. Tuy nhiên, hai bên vẫn đang đàm phán và chưa có thỏa thuận nào được công bố.

Ngày 01/7, hãng tin tức ủng hộ chính quyền Syria Baladi cho biết, các quan chức Nga và chỉ huy của Quân đội Syria tự do (FSA) đã không đạt được thỏa thuận về phía nam Syria trong một cuộc họp gần đây, được tổ chức tại thị trấn Bosra al-Sham ở miền đông Daraa.

Israel đã tăng cường lực lượng và xe tăng Merkava lên cao nguyên Golan

Abu Shaima, người phát ngôn của chi nhánh FSA “al-Buniyan al-Marsus”, nói với Enab Baladi rằng, phái đoàn Nga đã khăng khăng trong cuộc đàm phán rằng FSA nên đầu hàng cho Quân đội Syria. Phía Nga thậm chí còn không đưa ra thỏa thuận sơ tán với FSA.

Blog Tin tức Tư pháp của Hammurabi, được liên kết với liên minh do Mỹ dẫn đầu và FSA, đã báo cáo rằng một vòng đàm phán mới sẽ được tổ chức vào tối ngày 01/7. Theo blog này, Nga sẽ đưa ra một đề nghị mới cho FSA trong vòng đàm phán mới nhất này.

Mặc dù FSA chưa đồng ý nhưng giới phân tích nhận định rằng, nhóm này sẽ phải chấp nhận bất kỳ đề nghị nào của Nga cho phép họ rút về các khu vực đối lập ở miền bắc Syria. Trước đây, các giao dịch sơ tán tương tự đã được thực hiện thành công trong các tỉnh Homs, Damascus và Aleppo, cũng như ở một số vùng ở tỉnh Daraa trong mấy ngày qua.

Israel tăng cường xe tăng, thiết giáp lên biên giới

Theo giới truyền thông Israel, Lực lượng Quốc phòng Israel (IDF) đã triển khai thêm các lực lượng xe tăng, xe bọc thép và pháo binh, bao gồm cả xe tăng chiến đấu chủ lực Merkava trên cao nguyên Golan mà nước này đã chiếm của Syria trong cuộc “Chiến tranh 6 ngày” năm 1967.

Động thái triển khai thêm lực lượng và trang bị mạnh đến gần “đường tiếp xúc” với Syria (chỉ biên giới không được Syria thừa nhận) của Israel được thực hiện trong bối cảnh Quân đội Syria bắt đầu chiến dịch quân sự chống lại các nhóm phiến quân ‘đối lập ôn hòa’ ở phía đông của Cao nguyên Golan.

Điều thú vị là trong thông báo của mình, IDF lại một lần nữa tuyên bố rằng động thái này không liên quan đến cuộc chiến đang diễn ra ở Syria, trong khi thực tế là Israel đã nhiều lần không kích hoặc nã pháo vào lực lượng chính phủ Syria ở khu vực phía Nam, để hỗ trợ cho các ổ nhóm khủng bố và phiến quân mà Mỹ và nước này gọi là ‘đối lập ôn hòa’ Syria.

“IDF rất coi trọng việc duy trì các thỏa thuận phân chia giữa Israel và Syria năm 1974. Ngoài ra, IDF sẽ tiếp tục nhấn mạnh nguyên tắc không tham gia vào những gì [cuộc chiến] đang xảy ra ở Syria. Hỗ trợ nhân đạo đã được Israel cung cấp trong nhiều năm và tiếp tục ngày hôm nay nếu cần” - Quân đội Syria cho biết trong tuyên bố của mình.

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/phien-quan-daraa-tan-vo-israel-dieu-xe-tang-len-bien-gioi-3361011/