Phiến quân đầu hàng, quân đội Syria kiểm soát 14 thị trấn ở Bắc Homs

Quân đội Syria đã kiểm soát một loạt thị trấn tại phía Bắc vùng nông thôn tỉnh Homs trong tuần này sau khi nhiều tay súng nổi dậy rời khỏi khu vực rộng lớn ở miền Trung Syria.

Theo một nguồn tin quân sự ở Damascus, hiện quân đội Syria kiểm soát diện tích lãnh thổ rộng 230km vuông và ít nhất 14 thị trấn từng bị các tay súng nổi dậy Hồi giáo nắm giữ.

>> Xem thêm: ĐIỂM TIN THẾ GIỚI: Trùm thủ lĩnh Al-Qaeda kêu gọi thánh chiến tại Jerusalem, Palestine kiện Israel lên Tòa án Hình sự Quốc tế

Phiến quân đầu hàng, quân đội Syria kiểm soát 14 thị trấn ở Bắc Homs

Phiến quân đã đầu hàng một loạt các khu vực ở Bắc Homs, gồm Qantra, Dalak, Quneitrat, Taloul Hamr, Daminah, Abu Hammam, Deir Foul, Khirbat Marar, Asaleh, Zafaraneh, Hawsh Hajjo, Ayn Hussein, và Bregheth.

>> Xem thêm: THẾ GIỚI 24H: Nga cáo buộc Mỹ đang “uy hiếp” JCPOA, Israel tố Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ là "chuyên gia khủng bố"

Nhiều thị trước khác được cho là sẽ được bàn giao cho quân đội Syria trong những ngày tới khi hoạt động sơ tán tiếp tục ở phía Bắc vùng nông thôn tỉnh Homs.

Chỉ huy cấp cao phiến quân bất ngờ đào tẩu...

Chính phủ Syria chính thức tiếp quản một...

Chùm ảnh: Quân đội Syria đánh bật IS khỏi...

Nên đọc

Minh Thu (Theo AMN)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/phien-quan-dau-hang-quan-doi-syria-kiem-soat-14-thi-tran-o-bac-homs-d127585.html