Phiến quân giao nộp lượng lớn vũ khí cho quân đội Syria

Quân đội Nga đã tịch thu 30 xe bọc thép, nhiều súng máy và súng cối trong kho vũ khí của phiến quân trong 24 giờ qua, Thượng tướng Yuri Yevtushenko, Chỉ huy trung tâm Nga hòa giải các bên xung đột ở Syria cho biết hôm 21-4.

“Dưới sự kiểm soát của các cán bộ đến từ trung tâm hòa giải, các phần tử cực đoan giao nộp 30 xe bọc thép, 3 xe bán tải chở số lượng lớn súng máy, 6 súng cối, 3 tên lửa điều hướng chống tăng, 23 tên lửa chiến thuật, 111 quả mìn, 60 quả lựu đạn và hơn 63.000 viên đạn cho Quân đội Cộng hòa Hồi giáo Syria”, ông Yevtushenko cho biết. Quân đội Chính phủ Syria đã giành quyền kiểm soát kho vũ khí với lượng lớn đạn dược, TASS đưa tin.

Quân đội Syria dọn dẹp khu vực Đông Ghouta sau khi giải phóng địa phương. Ảnh: TASS

Trong 24 giờ qua, các bác sĩ quân đội Nga cung cấp dịch vụ y tế cho 60 người Syria, bao gồm 15 trẻ em, Yevtushenko cho biết thêm.

Ngoài ra, 266 người tỵ nạn Syria trở về tỉnh Homs, trong khi 648 người trở về tỉnh Deir ez Zor và 381 người khác trở về Đông Ghouta. Trung tâm hòa giải các bên xung đột giám sát khu định cư dành cho người tỵ nạn từ khu giảm căng thẳng Tell Rifaat đến Manbij ở tỉnh Aleppo. Trong 24 giờ qua, 313 người dân được chuyển đến thành phố cùng với tài sản của họ.

Phạm Trúc

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vu-khi-chien-tranh/phien-quan-giao-nop-luong-lon-vu-khi-cho-quan-doi-syria-487694/