Phiến quân Hồi giáo sắp hứng chịu cơn bão lửa từ loại vũ khí khủng khiếp chỉ sau bom nguyên tử

MCL Jobaria được coi là loại pháo phản lực phóng loạt nguy hiểm nhất thế giới hiện nay khi có khả năng khai hỏa cùng lúc 240 quả rocket cỡ 122mm về phía đối phương. Được biết Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) chuẩn bị cho MCL Jobaria xung trận để diệt phiến quân Houthi.

Phiến quân Hồi giáo Houthi có lý do để lo lắng khi mới đây Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) cho biết sẽ họ sẽ triển khai pháo phản lực MCL Jobaria để diệt phiến quân Hồi giáo Houthi.

Tổ hợp pháo phản lực đa bệ phóng (MCL) này là sản phẩm của tập đoàn vũ khí Jobaria Defense Systems. Kết cấu của nó bao gồm 4 bệ phóng, mỗi bệ mang 60 quả đạn 122 mm.

Cụm bệ phóng đặt trên khung gầm rơ moóc 5x5 và xe đầu kéo Oshkosh M1070.

Đây vốn là loại phương tiện dùng để chuyên chở xe tăng hoặc các phương tiện, khí tài hạng nặng khác.

MCL Jobaria sử dụng đạn rocket TRB-122 do tập đoàn Rocketsan của Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất. Ngoài ra chúng cũng có thể sử dụng loại đạn do Triều Tiên sản xuất.

Loại đạn rocket sử dụng cho hệ thống pháo phản lực này có tầm bắn trong khoảng 21 - 40 km, tùy thuộc loại rocket được sử dụng.

Mỗi quả rocket TRB-122 được trang bị đầu đạn nổ mạnh nặng 18,4 kg, tầm sát thương trong bán kính 20 m.

Hệ thống pháo phản lực MCL Jobaria có khả năng phóng toàn bộ 240 quả đạn trong vòng chưa tới 2 phút để tạo nên cơn bão lửa kinh hoàng cho đối phương.

Nhiều nhà phân tích quân sự cho rằng với 240 quả đạn cỡ nòng 122mm có thể tạo nên sức phá hủy khủng khiếp chỉ đứng sau vũ khí nguyên tử.

Hệ thống kiểm soát hỏa lực tiên tiến của MCL hoàn toàn tự động và mỗi tên lửa có thể được bắn một cách riêng lẻ, hoặc tất cả chúng đều cùng một lúc được bắn ra khoảng 2 rocket mỗi giây.

Mặc dù tương đối cồng kềnh và chậm chạp nhưng hệ thống MCL Jobaria rõ ràng vẫn sở hữu ưu điểm cực lớn đó là tạo ra mật độ hỏa lực kinh hoàng tương đương với 6 xe mang phóng tự hành của BM-21 Grad trút đạn cùng lúc.

Ngay cả việc tái trang bị hệ thống cũng được đơn giản hóa. Chỉ cần một chiếc xe kéo có thể sửa lại toàn bộ hệ thống MCL trong khoảng 30 phút.

Việc sử dụng loại pháo phản lực cực khủng này sẽ tạo ra ưu thế lớn cho quân đội UEA trước các đòn tấn công của phiến quân Hồi giáo Houthi.

Uy lực cực lớn, độ bao phủ mục tiêu rộng, pháo phản lực MCL Jobaria có thể tạo ra sức công phá mạnh về vật lý mà còn gây nên nỗi kinh hoàng về tâm lý cho đối phương.

Rất có thể trong thời gian tới các phòng tuyến của phiến quân Hồi giáo cực đoan này sẽ tự tan ra trước khi loại pháo này kịp khai hỏa.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/anh-phien-quan-hoi-giao-sap-hung-chiu-con-bao-lua-tu-loai-vu-khi-khung-khiep-chi-sau-bom-nguyen-tu/780210.antd