Phiến quân Houthi tấn công vào các địa điểm của Saudi Aramco

Lần thứ hai trong tuần, các cơ sở dầu mỏ của Ả Rập Xê-út là mục tiêu bị tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa.

Nhà máy lọc dầu của Ả Rập Xê-út. https://kinhtexaydung.petrotimes.vn

Nhà máy lọc dầu của Ả Rập Xê-út. https://kinhtexaydung.petrotimes.vn

Lực lượng phiến quân Houthi đã phóng tên lửa vào một cơ sở của Saudi Aramco và các mục tiêu khác bao gồm một địa điểm chứa tên lửa phòng không Patriot, Al-Masirah TV. Houthi cho biết họ đã sử dụng máy bay không người lái chứa đầy chất nổ và 11 tên lửa.

Cơ quan Báo chí Nhà nước của Ả Rập Xê-út cho biết: quân đội của Ả Rập Xê-út đã đánh chặn 5 tên lửa đạn đạo và 4 máy bay không người lái nhằm vào Jazan, trên Biển Đỏ, các mảnh vỡ rơi xuống khuôn viên trường đại học và gây ra hỏa hoạn.

Các cuộc tấn công vào các thành phố của Ả Rập Xê-út và các cơ sở lắp đặt năng lượng đã gia tăng trong năm nay. Saudi Arabia, quốc gia đã đề xuất ngừng bắn trong cuộc chiến ở Yemen vào tháng trước, đang tìm kiếm thêm sự trợ giúp từ Mỹ để bảo vệ các cơ sở dầu của mình.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn

Đào Trang

Nguồn PetroTimes: https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/phien-quan-houthi-tan-cong-vao-cac-dia-diem-cua-saudi-aramco-607844.html