Phiến quân phát động cuộc tấn công mới ở nam Aleppo

Quân nổi dậy ngày 14-11 đã phát động một cuộc tấn công mới ở miền nam Aleppo nhắm vào các vị trí của Quân đội Ả Rập Syria (SAA) gần xa lộ chiến lược Aleppo-Damascus (tên gọi khác là M-5).

Khói bốc lên mù mịt sau một cuộc giao chiến giữa SAA và phiến quân ở Aleppo

Khói bốc lên mù mịt sau một cuộc giao chiến giữa SAA và phiến quân ở Aleppo

Được dẫn dắt bởi nhóm khủng bố Hay’at Al-Sham (HTS), các phiến quân thánh chiến đã nổ súng vào vị trí của SAA nằm ở phía tây bắc Khan Touman.

Lý do dẫn đến cuộc tấn công của các tay súng thánh chiến vào các vị trí của quân chính phủ vẫn chưa được tiết lộ vào lúc này.

Tuy nhiên, SAA ngay sau đó đã đáp trả bằng một loạt tên lửa và đạn pháo được phóng đi nhằm về phía các thành trì của chúng tại thị trấn Khan Touman.

Một nguồn tin từ SAA nói rằng, quân đội đã không khơi mào cuộc tấn công, cũng như không mong đợi bất kỳ cuộc tấn công nào từ các nhóm nổi dậy, tuy nhiên, chưa rõ vì lý do gì mà HTS lại thực hiện hoạt động trên.

Hoàng Nguyễn (Theo AMN)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/phien-quan-phat-dong-cuoc-tan-cong-moi-o-nam-aleppo/790075.antd