Phiến quân Syria liên tục bắn phá căn cứ không quân Nga

Hôm thứ Hai 6/5, phiến quân đã hai lần bắn phá căn cứ không quân Khmeimim của Nga ở Syria, không có thương vong. Điều này đã được người đứng đầu Trung tâm Hòa giải Nga của các bên tham chiến ở Syria, thiếu tướng Viktor Kupchishin, thông báo với các nhà báo.

Căn cứ không quân Khmeimim của Nga ở Syria

Căn cứ không quân Khmeimim của Nga ở Syria

"Hôm 6/5, hai lần sáng và tối, căn cứ không quân Khmeimim đã bị bắn phá từ nhiều hệ thống tên lửa phản lực phóng loạt", tướng Kupchishin nói. Tên lửa được bắn tới từ hướng đông, từ khu vực định cư Zawiya, nằm trong khu vực leo thang căng thẳng Idlib và được kiểm soát bởi nhóm ash-Sham Hayat Tahrir (trước đây là Djebhat al-Nusra).

Theo vị tướng này, có tổng cộng 36 quả tên lửa đã được bắn và các chiến binh phiến quân đã tiến hành kiểm soát hỏa lực với sự trợ giúp của máy bay không người lái. "Cuộc tấn công bằng tên lửa này đã bị đánh chặn và đáp trả bởi các lực lượng phòng không đang làm nhiệm vụ. Không có thiệt hại về người và cơ sở vật chất tại căn cứ không quân", tướng Kupchishin nói thêm. Tất cả các điểm phóng tên lửa đã được xác định và trấn áp bởi lực lượng không quân Nga, cũng như hỏa lực pháo binh từ lực lượng chính phủ Syria, ông cho biết.

Người đứng đầu Trung tâm Nga cũng ghi nhận sự trầm trọng của tình hình và sự gia tăng các trường hợp vi phạm của các chiến binh trong việc chấm dứt chiến sự trong khu vực xuống thang Idlib.

Như thiếu tướng Kupchishin đã thông báo, trong vòng một ngày, các chiến binh đã sử dụng súng cối, hệ thống tên lửa phản lực phóng loạt và pháo hạng nặng để tấn công các khu định cư Mgayr (hai lần), Skalbiya (ba lần), Brididzh (hai lần), Taybe al-Imam và Hamamiyat của tỉnh Hama (5 lần), Ain el-Hanzir, Ikko, Calat-Marz và Kastal el-Berj của tỉnh Latakia, Niha và Abu al-Duhour của tỉnh Idlib. Các cuộc pháo kích được thực hiện từ các khu vực đông dân cư Qalayat al-Mudik, Qbana, Herbet al-Arous, Tuffahia.

Tướng Kupchishin lưu ý rằng chính quyền Syria tiếp tục ân xá cho những người trốn tránh nghĩa vụ quân sự, bao gồm người tị nạn và cựu quân nhân. Tính đến ngày 5 tháng 5, đã có 57.872 người được ân xá.

Bá Thủy

RT

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/phien-quan-syria-lien-tuc-ban-pha-can-cu-khong-quan-nga-535625.html