Phiến quân Syria ở Idlib chuẩn bị tấn công Hama

Các nhóm khủng bố hoạt động tại khu vực ít chiến sự ở Idlib, tây bắc Syria, đang chuẩn bị tấn công lực lượng chính phủ gần thủ phủ của tỉnh lân cận, thành phố Hama. Hiện tại, một số lượng đáng kể các chiến binh được điều từ các khu vực trung tâm của Idlib xuống phía nam để tấn công lực lượng chính phủ.

Quân đội Syria chuẩn bị cho một trận chiến lớn ở Idlib

Một trận tấn công quy mô lớn?

Được biết, trong ngày hôm nay 4/5, 2 chiếc xe tải với thiết bị quân sự và 4 chiếc "kỹ thuật" - một loại xe bán tải với súng máy cỡ nòng lớn gắn trên chúng - đã đến thành phố Qalaat al-Madik, nằm dưới sự kiểm soát của phiến quân. Các chiến binh của nhóm Hurras ad-Din (Tổ chức của những người bảo vệ đức tin) đã được đưa đến phía nam Idlib để chuẩn bị vị trí cho một lực lượng lớn các chiến binh sẽ đến vào ngày mai.

Trong khi trò chuyện với người dân địa phương, các chiến binh đã hé lộ về một cuộc tấn công lớn sắp xảy ra nhắm vào các lực lượng chính phủ ở vùng Hama. Theo đánh giá của giới quan sát, những kẻ khủng bố ở Idlib đã được chuẩn bị tốt và không thiếu vũ khí hay thiết bị.

Ngoài các chiến binh Hurras ad-Din, lực lượng của các nhóm Hayat Tahrir ash-Sham, Jebhat al-Nusra1 và Đảng Hồi giáo Turkestan… cũng đã đến khu vực Qalaat al-Madik sớm hơn một chút.

Các báo cáo cho thấy những kẻ khủng bố đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào quân đội chính phủ đến từ các khu vực khác nhau, đặc biệt là tại khu vực Suran, cách Hama chưa đầy 20 km, nơi có hơn 300 nghìn người sinh sống.

Được biết, trong vài ngày qua, tình hình ở phía nam Idlib đã nóng lên đến giới hạn. Các lực lượng chính phủ đang ngăn chặn các cuộc tấn công từ những kẻ khủng bố và đáp trả bằng các cuộc tấn công những vị trí tên lửa và pháo binh của đối phương dọc theo ranh giới phía tây nam của Idlib. Các thị trấn Breidzh, Scalbius, các khu định cư ở thung lũng Al-Gab và Dzhurin… đều có khả năng bị những kẻ khủng bố tấn công. Căn cứ "Hmeimim" của Nga trong 1 tuần đã 12 lần bị tấn công bằng tên lửa và bằng máy bay không người lái có vũ trang.

Thổ Nhĩ Kỳ không thể phát huy hết vai trò của mình

Được biết, hồi tháng 9/2018, lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ đã duy trì liên lạc trực tiếp với các nhóm chống chính phủ ở Idlib và đã cam kết thiết lập quá trình “xuống thang” giữa các lực lượng của phe đối lập ôn hòa và các nhóm khủng bố trong khu vực. Điều này sẽ cho phép Damascus và các nhà hòa giải Nga đàm phán với các nhóm đối lập ôn hòa, sau đó, một hoạt động quy mô lớn sẽ được thực hiện để xóa sổ các băng đảng khủng bố Hồi giáo cực đoan.

Vào thời điểm đó, các chiến binh “xanh” của phe đối lập ôn hòa đã kiểm soát hơn 50% lãnh thổ của khu vực "xuống thang", nhưng kể từ sau đó, họ đã mất gần như tất cả mọi thứ. Hiện tại, như đã nêu trong thông báo của Bộ Ngoại giao Nga, phiến quân “đen” của Hay'at Tahrir al-Sham (trên thực tế là những chiến binh Hồi giáo An-Nusrah) kiểm soát tới 99% lãnh thổ của khu vực “leo thang” Idlib và thành lập các cơ quan chính quyền lâm thời của mình ở đó dưới sự bảo trợ của cái gọi là "chính phủ cứu quốc".

Thổ Nhĩ Kỳ đã không thể giữ được thế cân bằng và tình trạng “xuống thang” - và điều này có thể khởi đầu cho một hoạt động quân sự ở một khu vực đông dân cư. Trong một thời gian, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã có thể duy trì một nguyên trạng khó khăn đối với Idlib, trong khi vẫn giữ được các mặt đối lập, nhưng đến thời điểm hiện nay, rõ ràng là Syria không thể sống bình thường khi có một tổ chức Hồi giáo vũ trang khổng lồ tồn tại ở trong nước.

Bá Thủy (Theo RT)

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/phien-quan-syria-o-idlib-chuan-bi-tan-cong-hama-535389.html