Phiến quân Yemen đáp trả, xé nát xe tăng Mỹ nặng gần 70 tấn

Chiếc tăng M1A2S Abram nhập khẩu từ Mỹ của quân đội Saudi Arabia bị thiêu rụi hoàn toàn trước đòn phản công của phiến quân Yemen.

Xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abram. Ảnh: Sputnik

Xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abram. Ảnh: Sputnik

Theo đài Sputnik, vụ việc xảy ra tại tỉnh Jizan, phía nam Saudi Arabia.

Trong đoạn video được công bố trên tài khoản Twitter Yemen Observer, có thể thấy rõ một chiếc xe tăng M1 Abram nã đạn nhằm vào phiến quân Houthi.

Đáp trả đòn tấn công, các tay súng sử dụng vũ khí đánh trúng xe tăng, khiến lực lượng trong xe tìm cách thoát ra ngoài và tháo chạy. Hiện vẫn chưa rõ loại vũ khí mà phiến quân sử dụng để phá hủy xe tăng là gì.

Xem xe tăng M1 Abram trúng hỏa lực của phiến quân Houthi (nguồn: Twitter Yemen Observer):

M1 Abram là loại tăng chiến đấu chủ lực được Mỹ đưa vào sản xuất hàng loạt từ năm 1980. Loại phương tiện năng khoảng 68 tấn này đã xuất khẩu sang nhiều nước, trong đó có Saudi Arabia.

Yemen hiện mắc kẹt trong cuộc nội chiến giữa lực lượng chính phủ và phong trào chính trị Hồi giáo Houthi. Từ tháng 3/2015, quân đội chính phủ được liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu đã thực hiện nhiều cuộc không kích nhằm vào các khu vực do phiến quân Houthi kiểm soát.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/quan-su/phien-quan-yemen-dap-tra-xe-nat-xe-tang-my-nang-gan-70-tan-20181015111942877.htm