Phiên xét xử Đoàn Thị Hương có thể bị dời ngày lại

Phiên xét xử Đoàn Thị Hương dự kiến diễn ra vào tháng 3.2019 nhưng có thể bị hoãn lại do ảnh hưởng từ quá trình xét xử bị cáo Indonesia Siti Aisyah.

Siti Aisyah (áo đỏ) và Đoàn Thị Hương (áo tím) tại tòa án ở Selangor - Ảnh: AFP

Tòa án Malaysia ngày 18.12 ra quyết định tạm hoãn phiên xét xử bị cáo Siti Aisyah để đoàn luật sư biện hộ của cô này có thời gian yêu cầu được tiếp cận với lời khai của các nhân chứng, theo Reuters.

Aisyah và Đoàn Thị Hương bị cáo buộc sát hại công dân CHDCND Triều Tiên tên Kim Chol, người được cho là Kim Jong-nam, anh cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Vụ án mạng xảy ra tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur, Malaysia vào ngày 13.2.2017.

Hồi giữa tháng 8, tòa thượng thẩm Shah Alam (bang Selangor) quyết định sẽ xét xử riêng từng bị cáo, trong đó phiên tòa của Aisyah dự kiến diễn ra vào tháng 11 nhưng do luật sư của cô này bị ốm nên đã được dời lại đến 1.2019. Trong khi đó, phiên xét xử Đoàn Thị Hương là vào tháng 3.2019.

Tuy nhiên, do tòa án ra phán quyết không cung cấp lời khai của một số nhân chứng quan trọng trong vụ của cô Aisyah nên đoàn luật sư của cô này đã quyết định kháng cáo.

Luật sư Gooi Soon Seng ngày 18.12 nói rằng lời khai của 7 nhân chứng, gồm tài xế của ông Kim Chol và những người thân của Aisyah, rất quan trọng cho vụ kiện của cô và nếu không được cung cấp thì sẽ gây ảnh hưởng đến việc bào chữa.

Tuy nhiên, cơ quan công tố đã phản đối cung cấp những hồ sơ này và nói không thể công bố được. Quá trình xử lý vụ việc này có thể kéo dài và tòa án thông báo ngày 21.12 sẽ quyết định có tiếp tục phiên xét xử Đoàn Thị Hương như thời gian dự kiến hay đợi đến khi việc kháng án của cô Aisyah hoàn tất.

Bảo Vinh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/phien-xet-xu-doan-thi-huong-co-the-bi-doi-ngay-lai-1034662.html