Phiên xử lớn nhất nhằm vào cựu Thủ tướng Najib Razak

Đây là phiên xét xử quan trọng nhất liên quan đến những sai phạm đáng kể nhất của Quỹ đầu tư Nhà nước 1Malaysia (1MDB), do cựu Thủ tướng Najib Razak thành lập.

Đây là phiên xét xử quan trọng nhất liên quan đến những sai phạm đáng kể nhất của Quỹ đầu tư Nhà nước 1Malaysia (1MDB), do cựu Thủ tướng Najib Razak thành lập.

Ngày 28-8, cựu Thủ tướng Malaysia, ông Najib Razak tiếp tục ra hầu tòa, trong một phiên xét xử được đánh giá là lớn nhất với nhiều tội danh bị cáo buộc nhất nhằm vào mình.

Theo AFP, phiên tòa lần này tập trung vào những cáo buộc cho rằng hàng trăm triệu USD liên quan quỹ nhà nước 1MDB đã được tuồn vào các tài khoản ngân hàng cá nhân của ông Najib.

Cựu Thủ tướng Najib Razak lại ra hầu tòa hôm 28-8. Ảnh: AFP

Ông Najib và “bạn ruột” Jho Low

Mở đầu phiên xét xử, Tòa thượng thẩm Kuala Lumpur khẳng định, cựu Thủ tướng Najib đóng một vai trò quan trọng trong việc gây ra thất thoát tiền của quỹ 1MDB. Hàng trăm triệu USD đã được chuyển bất hợp pháp vào tài khoản ngân hàng của ông.

Công tố viên chính trong vụ án, Gopal Sri Ram cho biết, chính ông Najib đã sử dụng một “cuộc diễu hành công phu” và đóng “vai trò then chốt” trong việc cướp phá 1MDB, một quỹ được thành lập với mục đích thúc đẩy nền kinh tế Malaysia. “Mục tiêu của ông ấy là làm giàu cho chính mình”, công tố viên nói trước tòa khi ông phác thảo cách các quỹ 1MDB được chuyển theo “tuyến đường quanh co” giữa năm 2011 và 2014 đến tài khoản của ông Najib. Theo công tố viên này, tiền từ Quỹ 1MDB được chuyển vào tài khoản của ông Najib theo 4 giai đoạn. Ông Najib là người đưa ra các sửa đổi điều lệ hoạt động của 1MDB, đồng thời đổi tên của quỹ đầu tư này từ Terengganu Investment Authority thành 1MDB. Bên cạnh đó, ông sử dụng vị thế của mình (Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính) để có một số hành động cụ thể và nỗ lực tác động lên ban lãnh đạo 1MDB nhằm trục lợi cá nhân.

Theo tòa, doanh nhân đang bỏ trốn Low Taek Jho (còn gọi là Jho Low) chính là “bản sao” của ông Najib, căn cứ trên những việc làm sai trái liên quan đến 1MDB. Công tố viên Ram cho biết, Jho Low chính là người “bạn ruột” của ông Najib. Cặp đôi này hành động như một. Công tố viên Sri Ram cho biết thêm, bên công tố sẽ chứng minh rằng, ông Najib, thông qua lời nói và hành động, đã chứng tỏ cho các quan chức của 1MDB và những người khác nữa thấy rằng, Jho Low chính là người thay thế ông hoàn toàn.

Từ câu chuyện 1MDB

Sau khi mất quyền lực vào năm 2018, cựu Thủ tướng Najib đã bị bắt và bị cáo buộc hàng loạt tội danh liên quan đến quỹ 1MDB, trong đó có các tội danh về lạm dụng chức quyền để tham nhũng tổng cộng 2,3 tỷ ringgit (547 triệu USD) và 21 tội danh liên quan đến việc rửa số tiền này. Ông đã phải ra tòa lần đầu trong tháng 4, nhưng đây là lần đầu tiên phải đối mặt với phiên tòa lớn nhất với nhiều tội danh bị cáo buộc nhất. Đây cũng chính là phiên xét xử quan trọng nhất liên quan đến những sai phạm đáng kể nhất của quỹ 1MDB.

Rõ ràng, vụ án lần này liên quan chủ yếu đến câu chuyện của quỹ 1MDB. Khi các báo cáo xuất hiện vào năm 2015 về việc một khoản tiền lớn (681 triệu USD) liên quan đến quỹ đã chảy vào tài khoản ngân hàng của Thủ tướng Najib, chính nó đã gây áp lực mạnh mẽ lên nhà lãnh đạo và khiến ông ngày càng trở nên độc đoán. Sau đó, Tổng chưởng lý Malaysia đã nói rằng, ông Najib không có bất kỳ hành vi sai trái nào, khẳng định, số tiền này là một khoản đóng góp cá nhân từ gia đình hoàng gia Saudi Arabia. Các cuộc điều tra kết thúc từ đó. Tuy nhiên, tuyên bố này không làm thỏa lòng dư luận Malaysia. Phe đối lập và nhiều người dân biểu tình rầm rộ đòi ông Najib từ chức. Và các cuộc điều tra nhằm vào ông Najib được mở lại.

Vị cựu lãnh đạo này cho đến nay vẫn phủ nhận tất cả các cáo buộc, tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng, có thể ông Najib sẽ khó có thể thoát tội. Theo luật, ông Najib đối mặt với án tù lên tới 20 năm cho mỗi tội danh lạm dụng quyền lực và 5 năm tù cho mỗi tội danh rửa tiền.

KHẢ ANH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_211741_phien-xu-lon-nhat-nham-vao-cuu-thu-tuong-najib-raz.aspx