Phiêu lưu ở 'Vương quốc Tại sao' với tranh vẽ từ truyện của Gianni Rodari

Gần 100 em nhỏ và phụ huynh đã tới tham dự các hoạt động trong khuôn khổ chương trình 'Phiêu lưu vương quốc Tại sao', do Nhà xuất bản Kim Đồng phối hợp Đại sứ quán Italia và Cộng đồng Giáo dục Reggio Emilia tại Việt Nam (VIRES) tổ chức.

Đông đảo các em nhỏ tham gia sự kiện.

Sự kiện bao gồm hoạt động giới thiệu tác phẩm “Cuốn sách Tại sao”, tham quan phần tranh minh họa được lựa chọn từ sách và các trò chơi tương tác để khơi gợi sự tò mò và trí tưởng tượng của các bạn nhỏ tham gia.

Ba bạn nhỏ với câu chuyện khiến khán giả cười ngặt nghẽo.

Các bạn nhỏ đã cùng nhau sáng tác ra những câu chuyện dựa trên từ khóa của Ban Tổ chức cung cấp, đồng thời vẽ tranh minh họa cho câu chuyện đó. Những câu chuyện của các em nhỏ đang ở độ tuổi tiểu học rất thú vị, đầy bất ngờ và giàu tính hài hước.

Có nhóm bạn vừa kể câu chuyện của mình vừa cười ngặt nghẽo trên sân khấu, khiến khán giả ở dưới cũng không nhịn được cười. Có nhóm bạn sáng tác ra câu chuyện ba anh em trong nhà đánh nhau vì tranh giành quà tặng và rút ra thông điệp rất bất ngờ: “Cha mẹ tặng quà cho con thì nên công bằng, để các con không đánh nhau”.

Những câu chuyện và hình vẽ còn hết sức ngây ngô, đơn giản nhưng không kém phần ngộ nghĩnh, dễ thương của các em nhỏ chứng tỏ sức sáng tạo và trí tưởng tượng vô cùng phong phú của các em.

Các em nhỏ phải tự nghĩ và vẽ minh họa câu chuyện dựa trên từ khóa Ban Tổ chức cung cấp.

“Cuốn sách Tại sao” của Gianni Rodari do Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành, được giới thiệu tới bạn đọc nhân dịp Những ngày Văn học châu Âu và hướng tới Ngày quốc tế Thiếu nhi 1/6.

Gianni Rodari (1920-1980) là một tác giả vô cùng quan trọng trong nền văn học Italia nói chung và văn học thiếu nhi Italia nói riêng. Sách của ông đã được dịch ra rất nhiều thứ tiếng và đạt được nhiều giải thưởng, trong đó có giải Andersen danh giá (1970) - được coi như giải Nobel cho văn học thiếu nhi.

Nhiều tác phẩm của ông đã được NXB Kim Đồng phát hành tại Việt Nam và rất được bạn đọc nhỏ tuổi yêu thích như “Hai mươi truyện thêm một”, “Cuộc phiêu lưu của Mũi Tên Xanh”, “Cuộc phiêu lưu của Chú Hành”, “Truyện kể trên điện thoại”, “Thần Mưa”…

Từ khóa đi kèm hình ảnh để gợi ý cho các em.

Trong suốt hơn một năm (từ 1955 đến 1956), nhà văn Gianni Rodari đã làm chủ một mục trên tờ báo l’Unità giải đáp những thắc mắc của các cô bé, cậu bé khắp nước Italia. Bất kỳ em bé nào cũng đều có những câu hỏi của riêng mình: Tại sao người lớn luôn đúng? Tại sao khi ngủ lại mơ? Tại sao ta lại được sinh ra? Tại sao lại phải học? Hạnh phúc là gì và có thể hạnh phúc suốt đời được không? Có những câu hỏi mang sự hồn nhiên thơ trẻ, và cũng có những câu hỏi mang tính triết học đến không ngờ. Những câu hỏi và câu trả lời đã được in thành tuyển tập có tên gọi “Cuốn sách Tại sao”.

Đây là hoạt động trong khuôn khổ Những ngày Văn học châu Âu, do các viện văn hóa, đại sứ quán châu Âu tại Việt Nam phối hợp với các đơn vị xuất bản tổ chức.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/phieu-luu-o-vuong-quoc-tai-sao-voi-tranh-ve-tu-truyen-cua-gianni-rodari-post753850.html