Phiêu với nhạc Trịnh trong 'Nguyệt Hạ'2

2 năm sau chương trình Nguyệt hạ đầu tiên, Giang Trang và 'Nguyệt hạ 2' quay lại với khán thính giả cùng những nhạc khí mới, mang tới một không gian vừa nhẹ nhõm vừa hoài niệm trong âm nhạc của Trịnh Công Sơn.

Đây cũng là đêm nhạc đặc biệt khép lại hành trình 7 năm tìm hiểu thử nghiệm với âm nhạc Trịnh Công Sơn trên nền tảng giai điệu và ca từ ở góc độ văn hóa của một cá nhân. Không ngừng tìm tòi những cách thể hiện mới với nhạc Trịnh – dòng nhạc đã làm nên tên tuổi của Giang Trang – Nguyệt hạ 2 tiếp tục là một cuộc đối thoại giữa giọng hát với guitar cổ điển, piano, contrabass để tìm đến một điểm cân bằng giữa nhạc cụ và tiếng hát, gợi lên một nhạc cảnh phi thời gian – bóng dáng xưa trong tâm cảnh của ngày hôm nay.

Gắn bó với nhạc Trịnh từ những ngày còn sinh viên, Giang Trang bước vào cuộc chơi nghiêm túc với nhạc của ông cách đây bốn năm và giành được những thành công nhất định với "Lênh đênh phố nhớ’, "Hạ huyền 1", "Hạ huyền 2", "Nguyệt hạ" và sắp tới là "Nguyệt hạ 2" vào ngày 11/12 sắp tới tại Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội.

"Nguyệt hạ 2" với họa sĩ Lê Thiết Cương làm đạo diễn hứa hẹn sẽ nối dài chuỗi cảm nhận về nhạc Trịnh theo cách của Giang Trang: đi đến tận cùng đơn giản để biểu đạt sự tinh tế./.

Gia Linh

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/phieu-voi-nhac-trinh-trong-nguyet-ha2-20181120160028531.htm