Philipines tìm cách nhập khẩu 150.000 tấn đường

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr đã phê duyệt nhập khẩu tới 150.000 tấn đường để ổn định giá đường do thiếu hụt đường trong nước.

Philipines tìm cách nhập khẩu 150.000 tấn đường. Ảnh: Philippine News Agency

Philipines tìm cách nhập khẩu 150.000 tấn đường. Ảnh: Philippine News Agency

Trong một tuyên bố, ông Marcos cho biết, nước này đã đồng ý nhập khẩu đường bổ sung để ổn định giá và số lượng tối đa sẽ là 150.000 tấn.

Kế hoạch mới nhất được đưa ra chỉ 3 tháng sau khi Chính phủ Philipines cho hay, họ đang tìm cách nhập khẩu tới 440.000 tấn đường tinh luyện để tăng nguồn cung trong nước đang bị thắt chặt.

Dựa trên dữ liệu từ Cơ quan Quản lý Đường (SRA), quốc gia thường nhập khẩu đường từ nước láng giềng Đông Nam Á là Thái Lan này sẽ thiếu hụt đường vào cuối tháng Tám hoặc vào cuối vụ tại địa phương.

Tuyên bố từ Văn phòng Tổng thống Marcos cho biết, SRA cần phải nhập khẩu 100.000-150.000 tấn đường để ngăn chặn sự thiếu hụt./.

Đỗ Sinh (P/v TTXVN tại Bangkok)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/philipines-tim-cach-nhap-khau-150-000-tan-duong/291465.html