Philippines 1-2 Việt Nam: 'Văn Đức tài tình, Anh Đức quá kinh nghiệm'

Báo chí khu vực và truyền thông Philippines thừa nhận với tỷ số thắng 2-1 ở sân khách, tuyển Việt Nam (VN) cầm chắc cơ hội vào chung kết AFF Cup năm nay trước trận lượt về ngày 6.12 tới.

Tuyển VN (áo đỏ) theo báo chí khu vực đã cầm chắc suất vào chung kết sau chiến thắng 2-1 trước Philippines Chụp màn hình FOX Sports

[VIDEO] XEM LẠI 2 BÀN THẮNG CỦA "SONG ĐỨC" VÀO LƯỚI PHILIPPINES

Trong đó, trang FOX Sports khu vực châu Á bình luận trận bán kết lượt đi AFF Cup khi tuyển VN thắng Philippines 2-1 trên sân khách tối 2.12, nhờ hai khoảnh khắc: “Văn Đức phá bẫy việt vị tài tình, Anh Đức quá kinh nghiệm”. Đây là 2 tình huống làm thay đổi cục diện trận đấu.

Theo FOX Sports, chính hai tình huống Anh Đức phút 12 và Văn Đức phút 48 ghi bàn ở đầu mỗi hiệp đấu đã tạo sự khác biệt, khiến mọi dự định của Philippines phá sản dù cũng gỡ một bàn ở cuối hiệp 1 do công Patrick Reichelt ghi phút 45+2 để nhen nhóm chút hy vọng trước trận lượt về.

Bàn mở tỷ số của Anh Đức được FOX Sports nhận định cực kỳ thông minh và đầy bản lĩnh - Ảnh: Chụp màn hình

Trong 2 tình huống tuyển VN ghi bàn, FOX Sports nhận định bàn mở tỷ số là sự nhạy bén và kinh nghiệm dày dạn của tiền đạo kỳ cựu Anh Đức đã làm các hậu vệ Philippines hoàn toàn bất ngờ. Khi đó, Anh Đức đã di chuyển rất khôn ngoan để đón đường chuyền như để của Văn Hậu, trong khi thủ môn Michael Falkesgaard lại nghĩ các đồng đội bắt việt vị để lao lên bọc lót. Tuy nhiên, Anh Đức đã rất thông minh khẽ chạm nhẹ bóng để đổi hướng khiến thủ môn này bó tay.

Ở bàn nâng tỷ số lên 2-1, là một pha phối hợp cực kỳ thông minh của các cầu thủ VN khi Trọng Hoàng có pha tỉa bóng để Văn Đức từ phía sau băng lên, giữa lúc một cầu thủ VN khác đã đánh lạc hướng các hậu vệ Philippines khiến bẫy việt vị bị phá một cách hoàn hảo. Từ đó, nhiệm vụ còn lại của Văn Đức rất dễ dàng để hạ thủ môn Falkesgaard ghi bàn.

Còn bàn của Văn Đức cho thấy sự linh hoạt và tinh khôn của các cầu thủ VN để chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng - Ảnh: Chụp màn hình

FOX Sports cũng đánh giá, một lần nữa VN rất thành công với cách chơi cực kỳ thực tế của mình, chứ không phải thực dụng đó là tận dụng thời cơ và sai sót của đối phương cực tốt để ghi bàn tạo lợi thế. Ở trận gặp Malaysia cũng vậy, tuyển VN chỉ sở hữu 37% thời gian cầm bóng, còn trận gặp Philippines nhỉnh hơn một chút 45,6%. Tuy nhiên, về số cơ hội thì tuyển VN hoàn toàn không kém, thậm chí là hơn ở các pha dứt điểm để ghi bàn.

Mặc dù vậy, nếu tận dụng tốt hơn thì tuyển VN đã có thể thoải mái hơn trước trận lượt về, nhưng theo bình luận viên Gabriel Tan: “Kết quả thắng 2-1 ở sân khách coi như VN đã đặt 1 chân vào chung kết”.

Trong khi đó, cây bút Cedelf P. Tupas của tờ Philippine Daily Inquirer than thở: “Tuyển Philippines phải leo núi ở trận lượt về tại Mỹ Đình, sau khi bỏ lỡ không ít cơ hội ghi bàn gỡ hòa, thậm chí là thắng. Nhưng với 2 bàn thua sân nhà, ở sân khách Philippines rõ ràng là cần điều kỳ diệu mới hy vọng”.

Giang Lao

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/philippines-12-viet-nam-van-duc-tai-tinh-anh-duc-qua-kinh-nghiem-96197.html