Philippines: 230 ca mắc, 18 người tử vong vì dịch bệnh COVID-19

Bộ Giao thông Philippines đã thông báo 'lệnh cấm đi lại tạm thời với các công dân nước ngoài' nhập cảnh vào Philippines bắt đầu từ đêm 22/3.

Cảnh sát kiểm tra thân nhiệt của người dân tại một điểm kiểm soát ở Quezon, Philippines ngày 17/3/2020, trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng. (Nguồn: THX/TTXVN)

Cảnh sát kiểm tra thân nhiệt của người dân tại một điểm kiểm soát ở Quezon, Philippines ngày 17/3/2020, trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng. (Nguồn: THX/TTXVN)

Tân Hoa xã đưa tin theo thông báo được Bộ Y tế Philippines đưa ra ngày 20/3, số ca mắc viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại quốc đảo này đã tăng lên 230 ca.

Ngoài ra, Thứ trưởng Bộ trên Maria Rosario Vergeire cho biết một bệnh nhân nam người Philippines 65 tuổi tới từ Manila có lịch sử du lịch tới Singapore đã tử vong vào ngày 17/3, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 lên 18 ca. Tuy nhiên, đã có 8 bệnh nhân hồi phục.

Việc số ca mắc COVID-19 tăng đã buộc chính phủ Philippines áp đặt lệnh "cách ly cộng đồng tăng cường" trong 30 ngày với đảo chính Luzon, trong đó có thủ đô Manila, vào ngày 16/3 nhằm hạn chế sự di chuyển của người dân trong một nỗ lực nhằm kiềm chế sự lây nhiễm bệnh dịch nguy hiểm này.

Hơn nữa, Bộ Giao thông của nước này đã thông báo "lệnh cấm đi lại tạm thời với các công dân nước ngoài" nhập cảnh vào Philippines bắt đầu từ đêm 22/3.

Những du khách Philippines định xuất cảnh cũng tạm thời bị cấm không được rời khỏi đất nước.

Để hạn chế di chuyển công cộng, chính phủ Philippines đã tạm dừng các công việc, giao thông diện rộng, đóng cửa các trường học và áp đặt những quy định hạn chế di chuyển./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/philippines-230-ca-mac-18-nguoi-tu-vong-vi-dich-benh-covid19/629620.vnp