Philippines bắt giữ 277 người Trung Quốc do lừa đảo qua mạng

Giới chức Philippines tiến hành bố ráp, bắt giữ 277 người Trung Quốc bị nghi tiến hành lừa đảo đầu tư qua mạng hàng trăm nạn nhân ở đại lục.

Các quan chức Philippines ngày 13/9 nói rằng cơ quan xuất nhập cảnh đã bắt 277 người Trung Quốc trong một cuộc bố ráp chống lại các băng nhóm lừa đảo đầu tư qua mạng với hàng trăm nạn nhân tại Trung Quốc đại lục.

Ủy viên Ủy ban Xuất nhập cảnh Jaime Morente nói các vụ bắt giữ diễn ra hôm 11/9 tại quận tài chính Ortigas ở thành phố Pasig thuộc Manila.

Trước đó, Đại sứ quán Trung Quốc đã cung cấp thông tin về các vụ lừa đảo hơn 1.000 công dân Trung Quốc. Cuộc bố ráp được thực hiện với sự phối hợp của Trung Quốc.

Phía Trung Quốc nói rằng các nghi phạm tham gia vào đường dây lừa đảo quy mô lớn với nạn nhân ở Trung Quốc đại lục. Ảnh: AP.

Phía Trung Quốc nói rằng các nghi phạm tham gia vào đường dây lừa đảo quy mô lớn với nạn nhân ở Trung Quốc đại lục. Ảnh: AP.

Ông Morente nói rằng ban đầu ông chỉ ra lệnh bắt 4 nghi phạm Trung Quốc nhưng sau đó giới chức đã bắt 273 người khác "đang thực hiện các hành vi bất hợp pháp trên mạng".

Họ cũng cho biết các quan chức Trung Quốc đã nói với người đồng cấp Philippines rằng những người bị bắt giữ bị truy nã trong một vụ lừa đảo lớn và hộ chiếu của họ đã bị hủy.

Vy Xuân

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/philippines-bat-giu-277-nguoi-trung-quoc-do-lua-dao-qua-mang-post989708.html