Philippines cấm nhập cảnh 2 thượng nghị sĩ Mỹ, dọa siết quy định visa

Phát ngôn viên của tổng thống Philippines hôm 27/12 cho biết nước này sẽ cấm nhập cảnh hai thượng nghị sĩ Mỹ, đồng thời siết chặt quy định nhập cảnh đối với công dân Mỹ.

Trong gói điều khoản phê chuẩn ngân sách năm 2020, Thượng nghị sĩ Mỹ Richard Durbin và Patrick Leahy đề xuất cấm các quan chức Philippines liên quan đến vụ bắt giữ Thượng nghị sĩ Leila De Lima nhập cảnh vào Mỹ. Quốc hội Mỹ đã phê chuẩn gói ngân sách này, theo Reuters.

Để đáp trả, Tổng thống Rodrigo Duterte cho biết sẽ cấm nhập cảnh hai nghị sĩ Mỹ nói trên, đồng thời yêu cầu mọi công dân Mỹ đến Philippines đều phải xin thị thực. Hiện công dân Mỹ đến quốc đảo này được miễn thị thực 30 ngày.

Tổng thống Duterte sẽ cấm nhập cảnh hai thượng nghị sĩ Mỹ liên quan vụ phản đối bà De Lima bị bắt giam. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Duterte sẽ cấm nhập cảnh hai thượng nghị sĩ Mỹ liên quan vụ phản đối bà De Lima bị bắt giam. Ảnh: Reuters.

"Chúng tôi sẽ không ngồi yên nếu họ tiếp tục can thiệp vào công việc của chúng tôi với tư cách là một quốc gia có chủ quyền", phát ngôn viên của Tổng thống Philippines, Salvador Panelo, nói trong cuộc họp báo thường kỳ.

Phát ngôn viên Panelo cho biết việc cấm nhập cảnh các quan chức liên quan đến vụ việc của bà De Lima là vô nghĩa, vì bà không bị cầm tù oan, mà bị giam để chờ xét xử. "Việc bắt giữ Thượng nghị sĩ De Lima không phải là đàn áp mà là để truy tố", ông Panelo nói.

Bà De Lima từng giữ chức bộ trưởng Tư pháp thời chính quyền cũ. Bà được biết đến là người chỉ trích mạnh mẽ ông Duterte và kêu gọi điều tra quốc tế về cuộc chiến chống ma túy của ông. Bà bị bắt giữ vì cáo buộc tội danh liên quan đến ma túy năm 2017.

Hương Ly

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/philippines-cam-nhap-canh-2-thuong-nghi-si-my-doa-siet-quy-dinh-visa-post1030066.html