Philippines cấm quan chức đến Canada do tranh cãi về rác thải

Chính phủ Philippines ngày 26-5 xác nhận nước này đã cấm tất cả các quan chức và nhân viên chính phủ thực hiện các chuyến đi chính thức tới Canada, động thái cho thấy Manila nghiêm túc trong việc giảm bớt quan hệ ngoại giao với Ottawa liên quan tới tranh cãi về rác thải

Chính phủ Philippines ngày 26-5 xác nhận nước này đã cấm tất cả các quan chức và nhân viên chính phủ thực hiện các chuyến đi chính thức tới Canada, động thái cho thấy Manila nghiêm túc trong việc giảm bớt quan hệ ngoại giao với Ottawa liên quan tới tranh cãi về rác thải

Người phát ngôn của Tổng thống Philippines, ông Salvador Panelo cho biết Thư ký điều hành Văn phòng Tổng thống Salvador Medialdea đã công bố bản ghi nhớ đề ngày 20-5, "chỉ đạo tất cả các bộ trưởng và người đứng đầu các cơ quan, các công ty thuộc sở hữu của chính phủ và các tổ chức tài chính của chính phủ cố gắng không cấp phép cho các chuyến đi chính thức đến Canada". Bản ghi nhớ cũng chỉ thị những người đứng đầu các cơ quan chính phủ giảm tương tác chính thức với các đại diện của Chính phủ Canada. Ông Panelo nhấn mạnh: "Chúng tôi bảo đảm rằng những chỉ thị này phù hợp với lập trường của chúng ta về cắt giảm quan hệ ngoại giao với Canada, bắt đầu từ việc triệu hồi Đại sứ và Tổng lãnh sự của Philippines tại nước này vì Canada không chịu nhận lại các container rác thải được chuyển bất hợp pháp tới Philippines".

B.NGÂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_206825_philippines-cam-quan-chuc-den-canada-do-tranh-cai-ve-rac-thai.aspx