Philippines cáo buộc Trung Quốc dùng laser quân sự trên Biển Đông

Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines (PCG) cáo buộc một tàu hải cảnh Trung Quốc chiếu laser quân sự vào một tàu của họ, gây nguy hiểm cho thủy thủ đoàn.

Vào ngày 6.2, chiếc tàu BRP Malapascua của PCG được triển khai để hỗ trợ nhiệm vụ tiếp tế cho hải quân Philippines trên bãi Cỏ Mây. Khi tàu cách bãi Cỏ Mây 10 hải lý thì tàu hải cảnh Trung Quốc mang số hiệu 5205 bất ngờ chiếu laser 2 lần, gây mù tạm thời với thủy thủ đoàn đang làm nhiệm vụ.

Đô đốc Artemio Abu phát biểu về vụ việc: “Chúng tôi lên án các hành động gây nguy hiểm cho sự an toàn của mọi người, bất kể quốc tịch”.

Tàu hải cảnh Trung Quốc chiếu tia laser vào tàu Philippines ngày 6.2 - Ảnh: PCG

Tàu hải cảnh Trung Quốc chiếu tia laser vào tàu Philippines ngày 6.2 - Ảnh: PCG

PCG còn cho biết tàu Trung Quốc vượt qua mũi tàu BRP Malapascua với khoảng cách chỉ 4 hải lý, liên tục phát radio cảnh báo đây là khu vực “thuộc quyền tài phán của Trung Quốc”.

Philippines xem bãi Cỏ Mây là thực thể nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của nước này, phía Trung Quốc lại nói rằng rạn san hô này là một phần lãnh thổ của họ. Phán quyết năm 2016 của Tòa Trọng tài thường trực Hà Lan có lợi cho Philippines.

Tuy nhiên trên thực tế, bãi Cỏ Mây là rạn san hô thuộc cụm Bình Nguyên, quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Cố vấn PCG Jay Tarriela nói thêm rằng tình trạng mù tạm thời của thủy thủ đoàn BRP Malapascua kéo dài khoảng 10 đến 15 giây. Không rõ laser có gây ra ảnh hưởng gì lâu dài hay không.

Theo ông Tarriela, đây không phải lần đầu Trung Quốc dùng laser với lực lượng Philippines. Tàu lai dắt BRP Habagat vào tháng 6.2022 từng bị một tàu hải quân Trung Quốc bám đuôi và quấy rối khi cách đảo Panata 10 hải lý.

Năm ngoái, Úc cũng cáo buộc một tàu chiến Trung Quốc chiếu tia laser vào chiến đấu cơ của không quân Úc. Phía Bắc Kinh phủ nhận.

Cẩm Bình

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/philippines-cao-buoc-trung-quoc-dung-laser-quan-su-tren-bien-dong-193075.html