Philippines chính thức phản đối Trung Quốc về 220 tàu cá trên Biển Đông

Philippines đã chính thức gửi công hàm ngoại giao phản đối Trung Quốc liên quan tới sự việc hàng trăm tàu cá Trung Quốc tập hợp trên Biển Đông.

Hình ảnh hơn 220 tàu cá của dân quân biển Trung Quốc tập hợp gần một rạn san hô trên Biển Đông

Ngày 22/3, theo tờ Bangkok Post, chính phủ Philippines đã chính thức gửi công hàm ngoại giao phản đối Trung Quốc liên quan tới sự việc 220 tàu cá của Bắc Kinh đang tập trung gần một rạn san hô trên Biển Đông.

Bộ trưởng Ngoại giao Philippines, ông Teodoro Locsin khẳng định: Công hàm phản đối Trung Quốc đã được gửi đi từ tối 21/3.

Sau đó, chính phủ Manila cũng có thông báo khẳng định rằng sự hiện diện của hàng trăm tàu cá Trung Quốc như vậy là đáng quan ngại vì có thể dẫn tới tình trạng đánh bắt quá mức, phá hủy môi trường biển cũng như đặt ra nhiều rủi ro về an toàn hàng hải.

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana ra phát ngôn kêu gọi Trung Quốc dừng hành động này và ngay lập tức triệu hồi các tàu cá nói trên về phần lãnh thổ hợp pháp của mình.

Trước đó, theo báo Inquirer của Philippines, Lực lượng đặc trách quốc gia (NTF) Biển Tây Philippines (cách Philippines gọi Biển Đông) công bố, họ đã nhận được báo cáo từ Lực lượng cảnh sát biển Philippines (PCG) ghi nhận khoảng 220 tàu, được cho là của lực lượng dân quân biển Trung Quốc, tập hợp gần một rạn san hô trên Biển Đông từ đầu tháng 3.

Mới đầu năm nay, Philippines cũng phản đối luật hải cảnh mới của Trung Quốc trong đó cho phép lực lượng này nổ súng vào tàu nước ngoài.

Chính quyền Manila cho rằng, việc công bố luật này là "đe dọa chiến tranh".

Trang Trần

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/philippines-chinh-thuc-phan-doi-trung-quoc-ve-220-tau-ca-tren-bien-dong-d499983.html