Philippines có thể sẽ nhập khẩu gạo của Việt Nam

Theo THX, Chính phủ Philippines có thể nhập khẩu khoảng 800.000 tấn gạo xát, chủ yếu của Việt Nam, nhằm bổ sung cho các kho dự trữ trong những tháng mất mùa vào năm tới.

Bộ trưởng Nông nghiệp Philippines Proceso J. Alcala ngày 17/11 cho biết chính phủ Philippines có thể bắt đầu đấu giá vào tháng tới sau khi Hội đồng Cơ quan Thực phẩm Quốc gia (NFA) kết thúc cuộc họp bàn về khối lượng và tiến trình nhập khẩu gạo.

Ông nói: "Hội đồng NFA có thể sẽ nhóm họp vào cuối tháng này. Chúng tôi sẽ phải nhất trí về khối lượng và thời gian (nhập khẩu gạo). Một khi quyết định về khối lượng được thống nhất, chúng tôi có thể tiến hành đấu giá vào tháng 12 tới."

Theo ông Alcala, việc nhập khẩu gạo sẽ phải được thực hiện trước khi bắt đầu những tháng mất mùa từ tháng 7/2012.

Philippines là quốc gia nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới. Trong năm 2011, nước này đã nhập khẩu 860.000 tấn gạo xát, chủ yếu của Việt Nam./.

(Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/philippines-co-the-se-nhap-khau-gao-cua-viet-nam/201111/113681.vnplus