Philippines: Con gái tổng thống Duterte tuyên thệ nhậm chức phó tổng thống

Ngày 19/6 vừa qua, Sara Duterte - con gái của tổng thống Duterte sắp mãn nhiệm của Philippines, tuyên thệ nhậm chức phó tổng thống sau chiến thắng bầu cử mà cô đã giành được.

Sara Duterte (thứ hai từ trái sang) con gái của cựu tổng thống Philippines, tuyên thệ nhậm chức trong các nghi lễ ở thành phố Davao, miền nam Philippines. (Ảnh: AP)

Sara Duterte (thứ hai từ trái sang) con gái của cựu tổng thống Philippines, tuyên thệ nhậm chức trong các nghi lễ ở thành phố Davao, miền nam Philippines. (Ảnh: AP)

Lễ nhậm chức được tổ chức theo quy định trong Hiến pháp Philippines, tại quê hương phía nam Davao của Sara Duterte - nơi cô từng làm thị trưởng. Mặt khác, Tổng thống đắc cử Ferdinand Marcos Jr sẽ tuyên thệ tại Manila vào ngày 30/6.

“Tôi không phải là người giỏi nhất hay thông minh nhất ở Philippines và thế giới nhưng không ai có thể đánh bại sự bền bỉ của trái tim tôi với tư cách là một người Philippines,” Duterte, người mặc chiếc áo choàng truyền thống màu xanh lá cây phát biểu sau khi tuyên thệ.

Phó Tổng thống đắc cử Philippines Sara Duterte được chào đón bởi tân Tổng thống sắp tới của Philippines Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr sau nghi thức tuyên thệ. (Ảnh: AP)

Được nhiều người ủng hộ yêu mến gọi là “Inday Sara”, cô kêu gọi đoàn kết dân tộc và lòng sùng kính đối với Chúa, yêu cầu người dân Philippines noi theo tinh thần yêu nước của anh hùng dân tộc Jose Rizal của đất nước. Cô trích dẫn những tệ nạn xã hội lâu đời mà trẻ em Philippines phải đối mặt, bao gồm nghèo đói, gia đình tan vỡ, ma túy bất hợp pháp, bắt nạt và thông tin sai lệch trực tuyến, đồng thời yêu cầu các bậc cha mẹ truyền cho các em các giá trị về sự chính trực, kỷ luật, tôn trọng người khác và lòng nhân ái.

Trong buổi lễ, tổng thống Rodrigo Duterte, 77 tuổi, dẫn đầu các quan khách cùng tham dự tại quảng trường công cộng gần tòa thị chính ở thành phố cảng Davao, nơi ông cũng từng là thị trưởng từ cuối những năm 1980.

Sara Duterte ký các văn bản trong lễ tuyên thệ nhậm chức phó tổng thống. (Ảnh: AP)

Sara Duterte đã hoàn thành một khóa học y khoa và ban đầu muốn trở thành một bác sĩ nhưng sau đó cô theo học luật và bắt đầu tham gia chính trị từ năm 2007, khi được bầu làm phó thị trưởng và thị trưởng Davao ba năm sau đó./.

(Thai PBSWorld)

Nguồn Sao Pháp Luật: https://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/philippines-con-gai-tong-thong-duterte-tuyen-the-nham-chuc-pho-tong-thong-43862/