Philippines đạt tiến bộ trong thử nghiệm vaccine phòng bệnh tả lợn châu Phi

Ngày 5/7, Tổng thống kiêm Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Philippines Ferdinand Marcos Jr thông báo, các thử nghiệm ban đầu của vaccine phòng bệnh tả lợn châu Phi cho thấy các kết quả đầy hứa hẹn, với kỳ vọng có thể sớm được sử dụng để ngăn ngừa căn bệnh lây lan ở loài lợn, gây ảnh hưởng đến ngành chăn nuôi, sản xuất và chế biến liên quan này.

Lợn được nuôi tại một trang trại ở thị trấn Pandi, phía bắc Manila, Philippines. Ảnh tư liệu (minh họa): AFP/TTXVN

Một số loại vaccine đã được thử nghiệm trên thế giới trong bối cảnh các chính phủ tìm cách ngăn ngừa dịch bệnh bùng phát nghiêm trọng ở các nông trại lợn, gây thiệt hại khoảng 250 tỷ USD cho ngành công nghiệp chăn nuôi lợn toàn cầu. Một ứng cử viên vaccine tiềm năng khác là vaccine do Việt Nam phát triển.

Phát biểu tại một sự kiện, Tổng thống Marcos nêu rõ các thử nghiệm lâm sàng cho thấy vaccine của Philippines sản sinh đủ kháng thể để chống bệnh và cũng an toàn khi sử dụng, song vẫn cần được thử nghiệm thêm. Ông cho biết giai đoạn 2 của thử nghiệm sẽ sớm được triển khai. Tổng thống Marcos cũng nhấn mạnh Philippines cũng đã đảm bảo được nguồn cung vaccine cúm gia cầm.

Dịch tả lợn châu Phi được ghi nhận lần đầu tiên tại Philippines vào năm 2019, dẫn đến việc tiêu hủy hàng nghìn con lợn và khiến số lượng lợn nuôi trên cả nước giảm đáng kể. Philippines đã ghi nhận dịch bùng phát tại 66/81 tỉnh thành trên cả nước. Bộ Nông nghiệp nước này cho biết tháng trước, dịch tả lợn châu Phi vẫn lây lan tại 13 tỉnh.

Nguồn cung thịt lợn trong nước giảm khiến Philippines phải tăng nhập khẩu thịt khi giá sản phẩm tăng vọt, càng gây áp lực lên lạm phát tại nước này.

Hoàng Châu (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/philippines-dat-tien-bo-trong-thu-nghiem-vaccine-phong-benh-ta-lon-chau-phi-20230705193408731.htm