Philippines đề nghị Campuchia giải cứu công dân bị nhốt trong casino

Đại sứ quán Philippines tại Campuchia đã đề nghị nhà chức trách nước sở tại giải cứu 4 công dân Philippines bị giam giữ trong một tòa nhà thuộc khu phức hợp Long Bay Casino.

Ba người ngoại quốc được cảnh sát Campuchia giải cứu. Ảnh: Khmer Times

Ba người ngoại quốc được cảnh sát Campuchia giải cứu. Ảnh: Khmer Times

Theo báo Khmer Times, một lá thư đề ngày 8/8 của Đại sứ quán Philippines tại Campuchia viết, 4 công dân nước này đang bị giam giữ trên tầng 4 của một tòa nhà nằm trong khuôn viên khu phức hợp Long Bay Casino ở quận Kiri Sakor, Koh Kong. Đại sứ quán Philippines không biết địa chỉ chính xác của tòa nhà nhưng cho hay, bốn công dân nước này bị nhốt trong căn phòng số 508 và họ được yêu cầu phải trả một số tiền lớn nếu muốn ra khỏi đây.

"Về vấn đề này, Đại sứ quán Philippines đề nghị cảnh sát quốc gia Campuchia có phản ứng thích hợp và ngay lập tức nhằm tạo điều kiện cho 4 người Philippines đang làm việc cho một công ty Trung Quốc không xác định, được trả tự do ngay lập tức và được hoàn trả hộ chiếu, lương và được đưa tới nơi an toàn".

Nói về đề nghị trên, Thống đốc tỉnh Koh Kong là bà Mithona Phouthrng hôm qua (22/8) nói, bà chưa nhận được thông tin nào về việc 4 người Philippines bị giam giữ sở sòng bạc (casino) Long Bay. "Tôi không nắm được vụ việc này nhưng tôi sẽ cho điều tra để giải cứu 4 nạn nhân Philippines".

Campuchia giải cứu 3 người nước ngoài

Ba người ngoại quốc, được cho là bị cưỡng ép làm việc trong một công ty của Trung Quốc ở Sihanoukville, đã được cảnh sát quốc gia Campuchia "giải cứu".

Tuy nhiên, cảnh sát trưởng tỉnh Preah Sihanouk là Chuon Narin hôm qua (22/8) cho biết, ba người trên không bị bắt giữ, cũng không phải là nạn nhân của bọn buôn người và cũng không phải bị cưỡng ép làm việc.

Ông cho biết, bạn gái của một trong ba người ngoại quốc trên đã gọi đến đường dây nóng của nhóm Bộ trưởng Nội vụ Sar Kheng để đề nghị nhà chức trách can thiệp. "Ba người ngoại quốc đã trả lời các câu hỏi sau khi được một nhóm cảnh sát đặc biệt cứu từ nơi ở đang ở và làm việc".

Tướng Khieu Sopheak, phát ngôn viên Bộ Nội vụ Campuchia, đã nêu thân thế của ba công dân nước ngoài trên, đó là một người Mỹ gốc Campuchia Sath Chap, 35 tuổi, công dân Mỹ Daniel Wayne Scott, 43 tuổi và công dân Indonesia Plasidia Retta Riama, 31 tuổi.

Tướng Sopheak cho biết, khi trả lời thẩm vấn Sath Chap cho biết, tại nơi làm việc, anh ta được nhận đủ lương, không bị đánh hay giam giữ, nhưng không được phép ra ngoài.

Trong khi đó, Scott và Retta Riama - vợ của Scott, tới Campuchia vào tháng 8/2019 và Scott là giáo viên tình nguyện tại Phnom Penh trong hai năm.

Stephanie Arzate, phát ngôn viên của Đại sứ quán Mỹ tại Campuchia cho biết, an toàn và an ninh của công dân Mỹ ở nước ngoài là ưu tiên cao nhất của chính phủ Mỹ.

Hoài Linh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/philippines-de-nghi-campuchia-giai-cuu-cong-dan-bi-nhot-trong-casino-2052453.html