Philippines: Gần 6.000 người chết vì cuộc chiến chống ma túy

Hồ sơ và dữ liệu của cảnh sát Philippines cho thấy gần 6.000 người thiệt mạng kể từ khi Tổng thống Rodrigo Duterte triển khai cuộc chiến chống ma túy.

Cuộc chiến chống ma túy của Philippines khiến gần 6.000 người chết. Ảnh: Getty

Theo đó, ít nhất 5.882 đối tượng đã mất mạng trên khắp Philippines kể từ khi Tổng thống Duterte nhậm chức.

Trong số đó, 2.041 nghi phạm ma túy đã bị giết trong các hoạt động của cảnh sát từ ngày 1/7/2016 đến ngày 6/12/2018, trong khi 3.841 người khác bị giết bởi các tay súng vô danh (tính đến 30/11/2018). Trong số những người thiệt mạng mới nhất có một đứa trẻ 7 tuổi trên đảo Cebu bị trúng đạn lạc vào ngày 3/12 khi các tay súng vô danh đuổi theo một cậu thiếu niên bị buộc tội bán ma túy.

Dựa trên các nguồn khác do hãng tin Al Jazeera thu thập, ước tính có towis 5.946 trường hợp tử vong. Con số đó không bao gồm các trường hợp vẫn được báo cáo bởi cảnh sát hoặc các cơ quan báo chí ở các tỉnh sau ngày 6/12/2018.

Bên cạnh đó, có 164.265 nghi phạm ma túy bị bắt trong tổng số 115.435 cuộc truy quét trên cả nước trong cùng giai đoạn. Ngoài ra, cảnh sát cũng tịch thu hơn 3 tấn methamphetamine (ma túy đá) ước tính trị giá 18,4 tỉ peso (8.069 tỉ).

Về phần mình, trong tuyên bố mới nhất, ông Duterte nói rằng số người tử vong thực tế thấp hơn con số được báo cáo. Manila cũng chi ra 20 triệu USD để tài trợ thuốc cho các “bệnh nhân” đang cai nghiện. Người phát ngôn Cơ quan Thực thi chống ma túy Philippines Derrick Carreon cho hay ma túy được sản xuất ngay tại Philippines hoặc buôn lậu về từ các nước châu Phi, Trung Quốc và Mexico.

PHƯƠNG PHƯƠNG (Theo Aljazeera)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/philippines-gan-6000-nguoi-chet-vi-cuoc-chien-chong-ma-tuy-a255712.html