Philippines gấp rút tìm kiếm tàu chở 800.000 lít dầu chìm ngoài khơi

Giới chức Philippines đang chạy đua để tìm kiếm con tàu chở theo 800.000 lít dầu nhiên liệu công nghiệp bị chìm ngoài khơi tỉnh Oriental Mindoro nhằm ngăn chặn sự cố tràn dầu.

 Lực lượng bảo vệ bờ biển thu thập mẫu nước từ sự cố tràn dầu ở vùng biển ngoài khơi Naujan, Oriental Mindoro ngày 2/3. Ảnh: Cảnh sát biển Philippines.

Lực lượng bảo vệ bờ biển thu thập mẫu nước từ sự cố tràn dầu ở vùng biển ngoài khơi Naujan, Oriental Mindoro ngày 2/3. Ảnh: Cảnh sát biển Philippines.

Con tàu Princess Empress đang đi từ tỉnh Bataan, gần thủ đô Manila, đến tỉnh Iloilo ở miền Trung hôm 28/2 thì gặp sự cố động cơ và chìm trong vùng biển động ngoài khơi tỉnh Oriental Mindoro, AFP đưa tin.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines ban đầu báo cáo rằng dầu tràn là nhiên liệu diesel, loại nhiên liệu cung cấp năng lượng cho con tàu, chứ không phải dầu nhiên liệu công nghiệp mà con tàu này đang chuyên chở.

Tuy nhiên, kết quả kiểm tra mẫu nước cho thấy dầu nhiên liệu công nghiệp đã rò rỉ vào vùng biển ngoài khơi thành phố Naujan, lực lượng bảo vệ bờ biển cho biết ngày 2/3. Điều này làm dấy lên mối lo ngại đối với các rạn san hô và sinh vật biển phong phú của khu vực.

Trước đó, lực lượng bảo vệ bờ biển cho biết dầu tràn đã lan rộng 24 km2 trên biển vào hôm 1/3. AFP cho biết vẫn chưa rõ lượng dầu diesel và dầu nhiên liệu công nghiệp trong nước.

Ông Humerlito Dolor, Thống đốc tỉnh Oriental Mindoro, cho biết giới chức vẫn đang tìm kiếm con tàu chở dầu gặp nạn để cố gắng ngăn chặn vụ rò rỉ. Họ ước tính nó nằm ở độ sâu 460 m dưới mực nước biển.

“Lực lượng bảo vệ bờ biển đảm bảo với chúng tôi rằng họ sẵn sàng hút dầu sau khi xác định được vị trí con tàu. Thật không may, sau hai lần triển khai máy bay do thám, chúng tôi vẫn không thể tìm thấy vị trí chính xác của con tàu”, ông Dolor phát biểu với truyền thông địa phương.

Michael Fanoga, quan chức cơ quan ứng phó thảm họa thành phố Bongabong, cho biết ngư dân đã phàn nàn về "mùi hôi" cách bờ biển khoảng 2 km.

Các nhóm bảo vệ môi trường và người dân địa phương lo ngại dầu diesel và dầu công nghiệp sẽ tràn đến Verde Island Passage, một eo biển ngăn cách đảo Luzon với Oriental Mindoro, cũng như nối Biển Đông với vịnh Tayabas và biển Sibuyan.

Theo các nhà bảo tồn, khu vực rộng 1,14 triệu ha này rất giàu đa dạng sinh học biển và cung cấp lương thực, cũng như sinh kế cho hơn 2 triệu người, Straits Times đưa tin.

Lực lượng bảo vệ bờ biển cho biết họ sẽ thành lập một ủy ban quản lý khủng hoảng khi hoạt động đánh giá và ứng phó với sự cố tràn dầu vẫn tiếp diễn, theo CNN.

Vân Đinh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/philippines-gap-rut-tim-kiem-tau-cho-800000-lit-dau-chim-ngoai-khoi-post1408298.html