Philippines gia hạn lệnh cấm nhập cảnh sau ca mắc biến thể SARS-CoV-2 đầu tiên

Chính phủ Philippines hôm nay (15/1) đã quyết định gia hạn lệnh cấm nhập cảnh sau khi xác nhận ca mắc biến thể virus SARS-CoV-2 đầu tiên.

Lực lượng đặc nhiệm quản lý các bệnh truyền nhiễm mới nổi của Philippines đã phê duyệt khuyến nghị gia hạn lệnh cấm nhập cảnh đối với 32 quốc gia đến ngày 31/1/2021. Theo ông Harry Roque, phát ngôn viên của Tổng thống Philippines, Tổng thống Rodrigo Duterte vẫn chưa chấp thuận đề xuất của Bộ Y tế đưa Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) vào danh sách các quốc gia bị hạn chế đi lại. Hai ngày trước, một doanh nhân Philippines trở về từ Arab được xác nhận là trường hợp đầu tiên mắc biến thể mới của virus SARS-CoV-2.

Hành khách tại sân bay quốc tế Ninoy Aquino cuối năm 2020. (Nguồn: Philstar)

Hành khách tại sân bay quốc tế Ninoy Aquino cuối năm 2020. (Nguồn: Philstar)

Trong khi đó, người Philippines trở về từ các quốc gia trong danh sách cấm vẫn có thể nhập cảnh nhưng phải trải qua quá trình cách ly bắt buộc 14 ngày bất kể kết quả xét nghiệm Covid-19 như thế nào. Chính sách tương tự được áp dụng với khách du lịch quốc tế đến từ các quốc gia không có trong danh sách cấm nhập cảnh.

Việc áp đặt các hạn chế đi lại được đưa trong bối cảnh quốc gia này đã ghi nhận 494.000 trường hợp mắc Covid-19, trong đó có hơn 9.700 trường hợp tử vong và nhiều quốc gia trên thế giới mắc các biến thể của virus SARS-CoV-2 dễ lây lan hơn nhiều lần./.

Hương Trà/VOV-Jakarta

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/philippines-gia-han-lenh-cam-nhap-canh-sau-ca-mac-bien-the-sars-cov-2-dau-tien-830870.vov