Philippines giải quyết vấn đề đi lại và trung tâm báo chí SEA Games 2019

Các đội tuyển môn bóng đá SEA Games 2019 sẽ di chuyển bằng xe buýt đến địa điểm thi đấu.

Các đội tuyển sẽ tới nơi thi đấu bằng xe buýt. Ảnh: Rappler

Các đội tuyển sẽ tới nơi thi đấu bằng xe buýt. Ảnh: Rappler

Tờ Rappler ngày 26/11 đưa tin Liên đoàn Bóng đá Philippines, Ủy ban Thể thao Philippines và câu lạc bộ bóng đá địa phương Ceres-Negros FC là đơn vị cung cấp xe buýt cho các đội tuyển bóng đá quốc gia dự SEA Games 2019.

Di chuyển bằng xe buýt sẽ có lợi cho các đội tuyển khi các trận đấu được tổ chức ở 3 địa điểm là sân vận động Rizal Memorial tại Metro Manila, sân vận động Binãn ở Laguna và sân vận động Imus Grandstand Cavite tại Cavite.

Vào cuối tuần qua, các đội tuyển bóng đá đã phải mất thời gian chờ đợi tại sân bay và gặp “ác mộng” về nơi ở khi đặt chân tới Philippines dự SEA Games 2019.

Trung tâm báo chí mới tại sân vận động Ninoy Aquino. Ảnh: Rappler

Trong khi đó, phóng viên đưa tin về các trận đấu bóng khởi động từ ngày 25/11 thuộc khuôn khổ SEA Games 2019 đã buộc phải tác nghiệp tại khu vực còn dang dở ở sân vận động Rizal Memorial.

Tuy nhiên, nhà tổ chức đã xử lý và đưa trung tâm báo chí tới sân vận động Ninoy Aquino đã được nâng cấp, sửa chữa từ một nhà kho cũ.

Hà Linh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-thao/philippines-giai-quyet-van-de-di-lai-va-trung-tam-bao-chi-sea-games-2019-20191126203647988.htm