Philippines gửi công hàm phản đối vụ tàu TQ xâm phạm EEZ

Ngoại trưởng Philippines ngày 19/8 gửi công hàm lên án việc 5 tàu chiến của Trung Quốc xuất hiện tại eo biển Sibutu gần đảo Tawi-Tawi của nước này.

Ngoại trưởng Teodoro Locsin Jr. ngày 19/8 xác nhận đã chỉ đạo Vụ Các vấn đề Châu Á và Thái Bình Dương, trực thuộc Bộ Ngoại giao Philippines (DFA ASPAC) gửi công hàm chính thức phản đối đến Trung Quốc, theo CNN Philippines.

Trước đó, lực lượng vũ trang Philippines phát hiện tàu chiến Trung Quốc đi qua vùng biển phía nam đảo Mindanao mà không thông báo cho chính quyền địa phương.

"DFA ASPAC gửi công hàm phản đối liên quan đến tàu chiến Trung Quốc. Dẹp hết ngoại giao nhảm nhí. Khẳng định vùng biển đó là của chúng ta, chấm hết. Họ đi vào trái phép", ông Locsin thông báo qua tài khoản chính thức trên mạng xã hội Twitter.

Ngoại trưởng Locsin thông báo đã gửi công hàm phản đối với Trung Quốc và kêu gọi quân đội Philippines đáp trả mạnh tay. Ảnh chụp màn hình.

Ngoại trưởng Locsin thông báo đã gửi công hàm phản đối với Trung Quốc và kêu gọi quân đội Philippines đáp trả mạnh tay. Ảnh chụp màn hình.

"Nếu chúng ta đã gửi rồi, thì gửi tiếp. Chúng ta không hết (công hàm). Đừng chờ báo cáo tình báo chính thức. Gửi thẳng tay", Ngoại trưởng Locsin tuyên bố ông muốn Bộ Ngoại giao Philippines phản ứng nhanh chóng.

Đây là công hàm phản đối thứ 2 của chính quyền Philippines phản đối việc tàu chiến Trung Quốc hiện diện trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của mình. Công hàm trước đó được ông Locsin gửi ngày 9/8, theo Rappler.

Lãnh đạo Bộ tư lệnh Tây Mindanao, trung tướng Cirilito Sobejana, cho biết hai tàu chiến Trung Quốc được phát hiện ở eo biển Sibutu, gần đảo Tawi-Tawi vào tháng 7. Thêm ba tàu chiến khác được ghi nhận vào tháng 8.

Tính từ tháng 6/2019, Bộ Quốc phòng Philippines đã ghi nhận 13 vụ việc tàu chiến Trung Quốc đi qua vùng biển Philippines mà không xin phép hay báo trước cho chính quyền nước này.

Lực lượng vũ trang Philippines phát hiện 5 tàu quân sự Trung Quốc đi qua vùng biển phía nam nước này vào tháng 7 và tháng 8. Ảnh: Rappler.

Trước các hoạt động gần Tawi-Tawi, có 4 tàu quân sự Trung Quốc được phát hiện gần đảo Balabac ngày 17/6, trong đó có tàu sân bay Liêu Ninh. Cũng 4 tàu này đã xuất hiện tại eo biển Sibutu giữa tháng 2 và tháng 7.

Trong buổi họp báo ngày 19/8, người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Salvador Panelo nói việc tàu chiến Trung Quốc liên tục xuất hiện trong EEZ Philippines có thể được nội các đưa ra thảo luận.

Ông Panelo cho biết đề xuất thảo luận phải do Bộ trưởng Quốc phòng Delfin Lorenzanađưa ra.

Lê Thanh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/philippines-gui-cong-ham-phan-doi-vu-tau-tq-xam-pham-eez-post980300.html