Philippines hạ giọng, Tổng thống tuyên bố 'giải quyết hòa bình' vụ tàu Trung Quốc ở Biển Đông?

Ngày 6/4, người phát ngôn của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, ông Harry Roque cho biết, nhà lãnh đạo nước này quyết tâm giải quyết hòa bình vụ tranh cãi ngoại giao với Trung Quốc liên quan vùng Biển Đông tranh chấp.

Bức ảnh từ lực lượng bảo vệ bờ biển Philippine cho thấy tàu Trung Quốc ở rạn đá Ba Đầu ở Biển Đông ngày 7/3. (Nguồn: EPA)

Bức ảnh từ lực lượng bảo vệ bờ biển Philippine cho thấy tàu Trung Quốc ở rạn đá Ba Đầu ở Biển Đông ngày 7/3. (Nguồn: EPA)

Đây là phản ứng được cân nhắc của Tổng thống Duterte sau nhiều ngày bị các bộ trưởng và tướng lĩnh của ông chỉ trích mạnh mẽ.

Một tuyên bố của Tổng thống Duterte được người phát ngôn Roque đọc có đoạn nêu rõ: "Chúng tôi sẽ tiếp tục giải quyết các vấn đề về Đá Ba Đầu thông qua các kênh ngoại giao và biện pháp hòa bình".

Phản ứng hạ giọng của Philippines được đưa ra một ngày sau khi Bộ Ngoại giao nước này tuyên bố sẽ phản đối hàng ngày nếu Trung Quốc từ chối rút các tàu "vi phạm trắng trợn" các quyền chủ quyền của Manila.

Cố vấn pháp lý của Tổng thống Duterte từng cảnh báo về "những hành động thù địch không mong muốn".

Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila không đưa ra phản hồi gì khi được đề nghị bình luận.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/philippines-ha-giong-tong-thong-tuyen-bo-giai-quyet-hoa-binh-vu-tau-trung-quoc-o-bien-dong-141453.html