Philippines hứng chỉ trích vì công tác hậu cần SEA Games 30 yếu kém

Đội bóng đá nam Thái Lan phải tập luyện trên đường phố, cầu thủ của Timor Leste thì bị đưa đến nhầm khách sạn, trong khi các phóng viên nước ngoài phải tự tìm thẻ tác nghiệp để chất đống trên bàn.

Đội bóng đá nam Thái Lan phải tập luyện trên đường phố, cầu thủ của Timor Leste thì bị đưa đến nhầm khách sạn, trong khi các phóng viên nước ngoài phải tự tìm thẻ tác nghiệp để chất đống trên bàn.

Hình ảnh vạ vật của các cầu thủ khi phải chờ phòng khách sạn. Ảnh: Fox Sports

Hình ảnh vạ vật của các cầu thủ khi phải chờ phòng khách sạn. Ảnh: Fox Sports

Trên đây là những phàn nàn mới nhất từ các đội tuyển bóng đá tham gia Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 30 tổ chức tại Philippines.

Tương tự như các kỳ đại hội thể thao khác, môn thể thao vua thường được khởi động trước khi chính thức diễn ra lễ khai mạc. Chính vì vậy, các đội tuyển bóng đá trong khu vực cũng đã tới Manila sớm hơn các vận động viên bộ môn khác.

Các tuyển thủ Campuchia nằm la liệt trên sàn khách sạn. Anhr: GMA Network

Huấn luyện viên đội tuyển Thái Lan Akira Nishino bày tỏ cơ sở hạ tầng và bữa ăn dành cho các tuyển thủ nước này không đủ dinh dưỡng. Thậm chí, các cầu thủ xứ sở chùa Vàng phải tập trên đường phố vì “khoảng cách giữa khách sạn và sân tập của đội quá xa”. “Tôi muốn các cầu thủ có môi trường tốt và những bữa ăn hoàn hảo. Tôi mong ban tổ chức có thể đáp ứng yêu cầu như vậy”.

Trong khi đó, các tuyển thủ Campuchia cho biết họ phải ngủ trên sàn trong phòng chức năng của khách sạn, khá lâu trước khi nhận phòng. Khách sạn thông báo vì đội tuyển đến trước giờ check-in nên bắt buộc phải ngồi đợi vì các phòng đều kín chỗ.

Phản ứng trước sự cố mà đội hậu cần nước chủ nhà gây ra cho đội tuyển nước mình, truyền thông Campuchia cho rằng ban tổ chức cố ý làm vậy để gây cản trở công tác chuẩn bị cho đội bóng nước mình, khi họ gặp đối thủ Philippines trong trận đấu đầu tiên. Kết thúc trận bóng ngày 25/11 giữa hai đội là tỷ số hòa 1-1, với thế trận có phần nhỉnh hơn nghiêng về phía các cầu thủ Campuchia.

Các cầu thủ Timor Lester chờ đợi 10 tiếng đồng hồ ở sân bay. Ảnh: ASEAN Football News

Các vận động viên Myanmar phải chờ hàng tiếng đồng hồ tại sân bay sau khi hạ cánh để xe đón về khách sạn.

Đội tuyển Malaysia và Indonesia cũng bày tỏ thái độ không hài lòng khi sân vận động Rizal Memorial vẫn đang sửa chữa nâng cấp dù giờ thi đấu đã cận kề. Thậm chí, trong trận đấu Malaysia-Myanmar ngày 25/11, sân vận động còn chưa kịp trang bị bảng hiển thị kết quả và họp báo diễn ra trong hẻm gần sân đấu. Giới chức Singapore cũng đã biên một bức thư “khẩn cấp” cho ban tổ chức Philppines đề cập đến nhiều sự cố hậu cần.

Một phóng viên Indonesia phàn nàn anh chưa nhận được thẻ tác nghiệp – “tấm kim bài” cho phép báo chí vào khu vực thi đấu và sử dụng các phương tiện di chuyển chính thức.

Dàn giáo vẫn còn ngổn ngang khi các trận đấu đã được tổ chức tại sân vận động Rizal Memorial. Ảnh: Rappler

Đội tuyển nữ Việt Nam cũng là một trong những đội gặp khó khăn từ công tác hậu cần khi đặt chân tới Philippines. Theo thông tin từ phía Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, đội tuyển nữ Việt Nam nhiều khả năng phải tự nấu ăn ở khách sạn tại SEA Games 30. Khách sạn nơi đội tuyển nữ Việt Nam là khu nghỉ dưỡng Whitehouse, nằm cách thủ đô Manila khoảng 40 km. Đây là khu khách sạn hạng sang, song khẩu phần ăn cho các bữa ít, không đủ nhu cầu cho các tuyển thủ, những người cần đủ năng lượng để chuẩn bị cho các trận đấu.

Trước vấn đề này, cán bộ hậu cần đã làm việc với khách sạn về bổ sung thêm đồ ăn cho cả đội. Tuy nhiên, ban quản lý khách sạn đã không chấp nhận. Theo đó, họ giải thích rằng cần phải có đơn đăng ký, xin phép và có ý kiến của Ban tổ chức SEA Games 30. Cán bộ hậu cần dự tính nếu tình trạng kéo dài, phía đội tuyển sẽ mua đồ bếp và thực phẩm để tự nấu ăn ngay tại khách sạn.

Chia sẻ về những khó khăn mà đội tuyển nữ Việt Nam gặp phải khi đặt chân tới Philippines, HLV Mai Đức Chung cho biết: “Tắc đường là vấn đề lớn ở Philippines. Các buổi tập cần có cảnh sát hỗ trợ để có thể di chuyển nhanh chóng. Ngoài ra còn có những khó khăn khác nhưng cả đội đều đã lường trước được. Chúng tôi mang theo đồ ăn từ Việt Nam. Điều này rất quan trọng”.

Nơi tổ chức họp báo xuống cấp trong hẻm sau trận đấu Malaysia-Myanmar. Ảnh: OSMAN ADNAN

Mặc dù loạt sự cố liên quan đến công tác hậu cần của nước chủ nhà Philippines xảy ra từ hôm 23/11 song phải ba ngày sau, ban tổ chức mới công bố lời xin lỗi chính thức.

“Chúng tôi thành thật xin lỗi các vận động viên khách mời của ba nước East Timor, Myanmar và Campuchia vì những bất tiện liên quan đến sắp xếp chỗ ở và phương tiện di chuyển… Chúng tôi thừa nhận những thiếu sót của mình trong sự cố cụ thể này và cam kết sẽ chuẩn bị tốt hơn.”, Ủy ban Tổ chức SEA Games Philippines (PHISGOC) tuyên bố.

Đội tuyển Thái Lan phàn nàn bữa ăn không đủ chất. Ảnh: filipinotimes

Rất nhiều người dân mạng đã tỏ ra xấu hổ vì công tác chuẩn bị SEA Games 30 yếu kém của nước mình. “Là một người dân Philippines, tôi rất lấy làm tiếc khi chuyện này xảy ra và nhu cầu của các đội tuyển không được đáp ứng. Rõ ràng ngân sách chưa dùng hết và có tình trạng tham nhũng. Tôi rất thất vọng với ban tổ chức SEA Games lần này”, một người dân chia sẻ.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-thao/philippines-hung-chi-trich-vi-cong-tac-hau-can-sea-games-30-yeu-kem-20191126101640949.htm