Philippines kêu gọi khoan hồng cho công dân bị tử hình ở Indonesia

Thư ký báo chí của Tổng thống Ferdinand Marcos Jr hôm 6/9 cho biết Philippines hy vọng Indonesia khoan hồng cho một công dân của họ bị tử hình tại nước này vì tội buôn ma túy.

Mary Jane Veloso bị bắt ở Indonesia năm 2010 khi mang theo một chiếc vali chứa 2,6 kg heroin và sau đó bị kết án tử hình.

Người mẹ hai con đã phải đối mặt với án xử bắn vào năm 2015 nhưng được hoãn thi hành án sau khi một phụ nữ bị tình nghi là người đã thuê Veloso bị bắt ở Philippines, theo AFP.

Hôm 4/9, Ngoại trưởng Philippines Enrique Manalo đã yêu cầu phía Indonesia "khoan hồng" cho Veloso, trong cuộc gặp với người đồng cấp Indonesia Retno Marsudi tại Jakarta, bên lề chuyến thăm cấp nhà nước của ông Marcos.

"Ngoại trưởng Indonesia Marsudi cho biết bà ấy sẽ tham vấn Bộ Tư pháp về vấn đề này", Thư ký báo chí của ông Marcos, Trixie Cruz-Angeles, cho biết trong một video đăng trên Twitter.

Indonesia có một số luật chống ma túy khắc nghiệt nhất thế giới.

Trường hợp của Veloso thu hút sự chú ý lớn ở Philippines và Indonesia, với các cuộc biểu tình ủng hộ và yêu cầu xóa án tử cho cô.

Những người ủng hộ cho rằng cô đến Indonesia để làm giúp việc và bị một tổ chức ma túy quốc tế lừa vận chuyển heroin.

 Một buổi cầu nguyện ở Manila vào ngày 13/9/2016, kêu gọi cứu Mary Jane Fiesta Veloso, người đang phải đối mặt với án tử ở Indonesia vì buôn ma túy. Người ủng hộ cho rằng cô bị lừa. Ảnh: AFP.

Một buổi cầu nguyện ở Manila vào ngày 13/9/2016, kêu gọi cứu Mary Jane Fiesta Veloso, người đang phải đối mặt với án tử ở Indonesia vì buôn ma túy. Người ủng hộ cho rằng cô bị lừa. Ảnh: AFP.

Bà Cruz-Angeles cho biết Đại sứ quán Philippines liên tục hỗ trợ Veloso và cô đang ở "tình trạng tốt" tại trại giam Wonosari ở Yogyakarta.

Năm 2015, sau khi Tổng thống Philippines khi đó là Benigno Aquino yêu cầu Veloso làm nhân chứng chống lại một đường dây buôn người đã lừa cô buôn ma túy, Tổng thống Indonesia Joko Widodo vẫn giữ nguyên án tử đối với Veloso.

Ông Aquino đã nhiều lần tìm cách giúp Veloso được khoan hồng kể từ năm 2011, người phát ngôn của ông cho biết vào năm 2015.

Tuy nhiên, vào năm 2016, trong một cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo hai nước, Tổng thống Indonesia Widodo nói rằng ông Rodrigo Duterte - người kế nhiệm ông Aquino - đã đồng ý với quyết định xử tử Veloso.

Philippines bác bỏ tuyên bố, nói rằng ông Duterte chỉ cam kết tôn trọng bất kỳ kết quả nào trong quá trình xét xử của phía Indonesia.

Hồng Ngọc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/philippines-keu-goi-khoan-hong-cho-cong-dan-bi-tu-hinh-o-indonesia-post1353058.html