Philippines mở cửa đón nhà đầu tư nước ngoài

Lực lượng đặc nhiệm của Philippines chống virus SARS-CoV-2 đã chấp thuận cho các nhà đầu tư nước ngoài nhập cảnh nước này, bắt đầu từ ngày 1/11.

Thông tin trên do người phát ngôn của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, ông Harry Roque, đưa ra trong một phát biểu trên truyền hình ngày 23/10. Theo đó, người nước ngoài có giấy phép đầu tư do các cơ quan chức năng Philippines cấp sẽ được nhập cảnh nước này.

Quy định mới trên nằm trong một loạt các biện pháp nới lỏng được công bố cùng ngày nhằm nhanh chóng vực dậy nền kinh tế đất nước bị suy thoái do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Philippines đã áp dụng các biện pháp hạn chế đi lại từ tháng 2 để ngăn chặn dịch lây lan.

Cũng trong nỗ lực thúc đẩy nền kinh tế, hồi đầu tháng này, chính quyền Philippines đã mở cửa trở lại đảo nghỉ dưỡng nổi tiếng Boracay ở miền Trung, cho phép cả du khách trong và ngoài nước đến đảo, với điều kiện họ phải có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19.

Suy thoái lần đầu tiên trong 29 năm

Dịch COVID-19 đã tác động nặng nề tới kinh tế Philippines. Trong quý 2/2020, kinh tế “xứ sở nghìn đảo” đã suy giảm nhiều hơn so với dự báo, đẩy nước này rơi vào suy thoái lần đầu tiên trong vòng 29 năm qua.

Cơ quan thống kê Philippines (PSA) hồi tháng 8 cho biết, trong quý 2 năm nay- quãng thời gian nước này áp đặt lệnh phong tỏa nhằm kiềm chế sự lây lan của virus SARS-CoV-2, kinh tế quốc gia Đông Nam Á này đã giảm tới 16,5% so với cùng kỳ năm 2019.

Mức suy giảm GDP này cao hơn nhiều so với mức giảm 0,7% trong quý I và là mức giảm lớn nhất tính theo quý của Philippines kể từ năm 1981.

Tỉ lệ thất nghiệp cao kỷ lục và sự sụt giảm mạnh về thu nhập của người Philippines đã đè nặng lên tiêu dùng, đẩy chi tiêu tiêu dùng giảm 15,5% trong khi nó chiếm tới 2/3 GDP; sản xuất công nghiệp giảm 22,9%; dịch vụ bị thu hẹp 15,8% vì dịch bệnh. Trong khi đó, xuất khẩu cũng sụt giảm do các nhà máy bị đóng cửa và chuỗi cung ứng bị đứt gãy…

Trong báo cáo Triển vọng kinh tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương vừa công bố, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hạ dự báo tăng trưởng khu vực năm nay xuống âm 2,2%. Tốc độ này tệ hơn so với âm 1,6% trong dự báo hồi tháng 6, do sự sụt giảm mạnh tại các nước như Ấn Độ, Philippines và Malaysia.

Theo thống kê từ trang worldometers.info, tính tới 14h30 chiều 23/10, Philippines ghi nhận 363.888 ca mắc COVID-19, 6.783 ca tử vong, 312.333 ca bình phục.

BT

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/quocte/philippines-mo-cua-don-nha-dau-tu-nuoc-ngoai/411730.vgp