Philippines: Nhóm tàu Trung Quốc đang di chuyển rộng hơn quanh quần đảo Trường Sa

Philippines cho biết nhóm tàu Trung Quốc ở Đá Ba Đầu đang di chuyển rộng hơn quanh quần đảo Trường Sa, đồng thời chỉ trích 'sự hiện diện phi pháp' này.

Nhóm tàu Trung Quốc làm dấy lên những tranh cãi ngoại giao gần đây ở Biển Đông, đang di chuyển rộng hơn quanh quần đảo Trường Sa [thuộc chủ quyền của Việt Nam – ND], một cơ quan chính phủ của Philippines cho biết hôm 31/3, đồng thời chỉ trích "sự hiện diện phi pháp" của Trung Quốc ở khu vực này.

Hơn 200 tàu của Trung Quốc đã được phát hiện ở Đá Ba Đầu thuộc cụm Sinh Tồn ở quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam ngày 7/3.

Hơn 200 tàu Trung Quốc được phát hiện tại Đá Ba Đầu thuộc cụm Sinh Tồn ở quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam ngày 7/3. Ảnh: AFP

Hơn 200 tàu Trung Quốc được phát hiện tại Đá Ba Đầu thuộc cụm Sinh Tồn ở quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam ngày 7/3. Ảnh: AFP

Manila đã chỉ trích, đồng thời yêu cầu Bắc Kinh rút ngay các tàu này khỏi khu vực. Phía Trung Quốc giải thích rằng những tàu trên là tàu đánh cá đang trú ẩn do thời tiết xấu nhưng Philippines khẳng định rằng chúng thuộc lực lượng dân quân biển của Trung Quốc, thường xuyên tiến hành các hoạt động núp bóng tàu cá ở khu vực này.

Lực lượng tuần tra trên biển và trên không của Philippines tuần này đã ghi nhận 44 tàu treo cờ Trung Quốc vẫn ở khu vực Đá Ba Đầu, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục theo dõi tình hình tại đây.

Phía Philippines cho biết, khoảng 210 tàu Trung Quốc đang "tập trung" ở Đá Ba Đầu, đồng thời bày tỏ "mối quan ngại sâu sắc về sự hiện diện phi pháp của Lực lượng Dân quân Hàng hải Trung Quốc". Quân đội Philippines cũng cho hay, nước này chưa thể xác nhận liệu 92 tàu ở Đá Gạc Ma và 84 tàu ở Đá Ga Ven có phải một phần trong đội tàu ban đầu của Trung Quốc hay không.

Theo người phát ngôn quân đội Philippines, một máy bay của lực lượng này đã bị nhiễu sóng radio trong một nhiệm vụ giám sát. Máy bay trên khi bay trên khu vực Đá Ba Đầu tuần này đã bị phía Trung Quốc yêu cầu rời đi để "tránh bất kỳ động thái nào có thể gây hiểu lầm".

Một số quốc gia, trong đó có Mỹ đã thể hiện sự quan ngại về những căng thẳng mới trên Biển Đông./.

Kiều Anh/VOV.VN (biên dịch) Theo: France 24

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/philippines-nhom-tau-trung-quoc-dang-di-chuyen-rong-hon-quanh-quan-dao-truong-sa-847276.vov