Philippines nói phiến quân ở Marawi sẵn sàng đầu hàng

Quân đội Philippines cho biết các tay súng nổi dậy ở thành phố Marawi đã cử một số kẻ 'do thám' tới ngỏ ý đầu hàng.

Thành phố Marawi tan hoang do giao tranh. Ảnh: Reuters.

Binh lính Philippines hôm nay giải cứu một cha xứ bị phiến quân ở Marawi giữ làm con tin 4 tháng qua, theo Reuters. Vụ giải cứu được thực hiện sau khi quân đội nước này chiếm được một khu vực của phiến quân tại Marawi.

"Chúng tôi đã giành được ưu thế, những tên khủng bố buộc phải rút lui vào các tòa nhà gần đó", Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cho biết.

"Chúng tôi rất hy vọng họ sẽ đầu hàng trong vài ngày tới", người phát ngôn quân đội Philippines Romeo Brawner nói hôm 11/9, đề cập tới các tay súng đang co cụm tại vài khu vực ở thành phố miền nam Marawi, vốn liên kết với Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Quân đội Philippines đã dùng các loa công suất lớn, kêu gọi phiến quân đầu hàng. Khoảng 50-60 tay súng, được đảm bảo về việc họ sẽ giữ được mạng sống buông vũ khí đầu hàng, cởi bỏ bộ quần áo đen đặc trưng và đi tới địa điểm được định sẵn.

Philippines kêu gọi phiến quân ra hàng, sau nỗ lực ngắn hạn của Tổng thống Rodrigo Duterte trong việc đàm phán hành lang với những tay súng này. Các cuộc đàm phán có sự tham gia của cựu thị trưởng Marawi Omar Solitario Ali trong vai trò trung gian.

Ông Duterte hôm 16/9 hé lộ khả năng cho phép phiến quân đầu hàng, đổi lấy mạng sống của hàng chục con tin. Cuối tuần trước, hai lính Philippines bị hạ sát, nâng số thương vong trong xung đột Marawi kéo dài nhiều tháng qua lên 147 người. Khoảng 655 phiến quân và 45 dân thường thiệt mạng.

Quân đội Philippines giao tranh với các phiến quân do Abdullah và Omarkhayam Maute, lãnh đạo nhóm Maute dẫn đầu, với sự giúp sức của Hapilon, thủ lĩnh nhóm Abu Sayyaf, được IS gọi là "quốc vương" ở Đông Nam Á.

Phiến quân hiện chiếm khoảng 20 tòa nhà ở một khu vực trong thành phố Marawi, nhiều tòa nhà có gài bẫy dày đặc, một số trung tâm thương mại cao tầng được chiếm dụng cho các tay súng bắn tỉa chống lại quân chính phủ.

Mỹ hỗ trợ kỹ thuật và hậu cần cho quân đội Philippine. Quân đội Mỹ hôm nay cho biết đã triển khai một máy bay điều tra không người lái Gray Eagle tới Marawi. Trong khi đó, Australia cung cấp hai máy bay tuần tiễu P3-Orion và sẽ cử thêm nhiều nhân viên quốc phòng tới huấn luyện cho quân đội Philippines.

Văn Việt

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/philippines-noi-phien-quan-o-marawi-san-sang-dau-hang-post202834.html