Philippines nói về chính sách trên Biển Đông: Mềm mỏng không có nghĩa là từ bỏ

Ngày 2/9, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Các lực lượng vũ trang Philippines Gilbert Gapay cho biết, 'cách tiếp cận mềm mỏng' của Chính phủ trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến Biển Đông không có nghĩa là nước này đang 'từ bỏ' các tuyên bố chủ quyền trong khu vực.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Các lực lượng vũ trang Philippines Gilbert Gapay. (Nguồn: Rappler)

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Các lực lượng vũ trang Philippines Gilbert Gapay. (Nguồn: Rappler)

Phát biểu trước Ủy ban Bổ nhiệm (CA), Tướng Gilbert Gapay nói: "Mặc dù chúng ta tuân thủ nghiêm ngặt cách tiếp cận thông qua con đường ngoại giao, hòa bình và dựa trên luật pháp trong giải quyết vấn đề Biển Đông, tuy nhiên cách tiếp cận mềm mỏng không có có nghĩa là chúng ta đang từ bỏ tuyên bố chủ quyền tại khu vực đó".

Ông Gilbert Gapay cũng cho biết, sự hiện diện quân sự của nước này trên Biển Đông là "bằng chứng cho thấy chúng ta đang giữ gìn chủ quyền và chúng ta đang khẳng định quyền sở hữu, chủ quyền trên lãnh thổ đó".

Bên cạnh đó, Tướng Philippines khẳng định, lực lượng hải quân sẽ tiếp tục tiến hành tuần tra định kỳ ở Biển Đông, đặc biệt là trong vùng lãnh hải của nước này.

(theo Inquirer)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/philippines-noi-ve-chinh-sach-tren-bien-dong-mem-mong-khong-co-nghia-la-tu-bo-122905.html